Có thể xét hành vi giết người của bảo vệ đâm công nhân?

Có thể xét hành vi giết người của bảo vệ đâm công nhân?
TP - Hôm qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ bảo vệ Cty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam đâm xe tải vào công nhân đình công, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Cùng ngày, Cty Giai Đức chấp thuận những yêu cầu của công nhân đình công.

Có thể xét hành vi giết người của bảo vệ đâm công nhân?

Khởi tố bảo vệ lái xe đâm công nhân đình công
> Lời kể của kẻ lao xe vào công nhân đình công

Có thể xét đến hành vi giết người?

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC45 Công an Hà Nội cho biết, nhận thấy cần làm rõ động cơ, mục đích cũng như các vấn đề liên quan trong vụ án, lãnh đạo Công an Hà Nội đã quyết định giao PC45 vào cuộc điều tra.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tuấn Minh (tổ trưởng bảo vệ Cty Giai Đức) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Về hành vi Lê Tuấn Minh lao xe tải vào đám đông công nhân đình công, gây ra cái chết thương tâm cho chị Nguyễn Thị Liễu, luật sư Đỗ Viết Hải (Trưởng Văn phòng luật sư Sự Thật - Hà Nội) cho rằng: Có khả năng cơ quan chức năng sẽ xem xét khởi tố Minh về hành vi giết người.

LS Đỗ Viết Hải phân tích, tại cơ quan điều tra Minh khai không biết lái xe. Một người bình thường cũng hiểu rõ chiếc ô tô tải trên là nguồn nguy hiểm cao độ, có thể tước đoạt sinh mạng của người khác. Nếu quá trình điều tra chứng minh được đối tượng nhận thức rõ điều này song vẫn cố tình điều khiển ô tô lao thẳng vào đám đông công nhân thì hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội giết người, theo quy định tại Điều 93 BLHS.

Chị Liễu mất đi để lại 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn
Chị Liễu mất đi để lại 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn.

Cty Giai Đức tiếp tục xuống thang

Chiều qua, lãnh đạo Cty TNHH Giai Đức do Phó giám đốc Lee You You chủ trì đã làm việc với lãnh đạo BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, lãnh đạo UBND và Công an huyện Chương Mỹ, cùng tham dự có Chủ tịch công đoàn và các tổ trưởng Cty.

Kết quả, Cty Giai Đức đã chấp nhận 5/23 yêu cầu từ phía công nhân đình công. Theo đó, chấp nhận tăng tiền ăn trưa của công nhân lên 15.000 đồng/ người/ suất; tăng lương tối thiểu lên 1.680.000 đồng/ người/ tháng (công nhân đề xuất 1,7 triệu đồng); đồng ý hỗ trợ tiền xăng xe 200.000 đồng/người/tháng (công nhân đề xuất 10.000 đồng/ngày); hỗ trợ tiền thuê trọ 200.000 đồng/ tháng… Phía Cty Giai Đức cũng cam kết tuân thủ các quy định về các chế độ bảo hiểm, đau ốm, thai sản; cam kết chấm công cho tất cả các công nhân tham gia đình công, không sa thải ai…

Hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình chị Liễu

Sáng qua, hàng trăm công nhân Cty Giai Đức đã đội mưa đến đưa tiễn người đồng nghiệp xấu số Nguyễn Thị Liễu. Chị Liễu ra đi để lại 2 con nhỏ, cháu lớn 8 tuổi, cháu bé 4 tuổi. Chồng chị Liễu làm phụ hồ, mẹ chồng và chị dâu đều có dấu hiệu tâm thần, gia cảnh rất khó khăn. Chiều qua, Cty Giai Đức quyết định hỗ trợ cho gia đình chị Liễu 25 triệu đồng tiền mai táng; các công nhân bị thương được hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng. B.H

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.