Khởi tố vụ án côn đồ chém 'hiệp sỹ' để trả thù

Anh Tiên đang được các bác sỹ chăm sóc vết thương
Anh Tiên đang được các bác sỹ chăm sóc vết thương
TP - Chiều 28-6, thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Cố ý gây thương tích” xảy ra sáng ngày 27-6. Cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An đã triệu tập và tạm giữ một số nghi can để phục vụ công tác điều tra.
Anh Tiên đang được các bác sỹ chăm sóc vết thương
Anh Tiên đang được các bác sỹ chăm sóc vết thương.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, trao tặng 3 triệu đồng hỗ trợ anh Tiên chữa trị. Đại diện Tổng cục cảnh sát PCTP (Bộ Công an) cũng đến thăm, tặng anh Tiên 2 triệu đồng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chức, Phó giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, anh Tiên vì làm việc nghĩa hiệp mà bị đối tượng vây chém, nên ban giám đốc đã quyết định điều trị miễn phí cho anh. Theo các bác sĩ, anh Tiên phải mất từ 3- 6 tháng mới có thể bình phục.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 27-6, anh Nguyễn Tăng Tiên - “tình nguyện viên” thuộc đội PCTP phường An Bình, thị xã Dĩ An chuẩn bị đi giao bánh mì cho khách hàng thì bị bốn đối tượng dùng hung khí đánh gây thương tích.

Trước đó, ngày 24-6, anh Tiên cùng đồng đội bắt giữ Lê Thị Liên (21 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) khi Liên đang trên đường mang xe gian về quê tiêu thụ. Qua xác minh chiếc xe do Liên điều khiển là của chị Đàm Thị Bích Ngọc (24 tuổi, ngụ Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vừa bị kẻ gian lấy trộm trước đó.

Sau đó, lực lượng chức năng phường An Bình đã kiểm tra hành chính nhà trọ 127/4B khu phố Bình Đường III, phát hiện 8 biển số xe máy đã qua sử dụng, 5 giấy CMND, 4 giấy phép lái xe, 1 dao bấm, 2 cây đoản bẻ khóa xe máy hình chữ T và 1 xe máy nhãn hiệu Sirius mang biển số 73V3- 3952.

Công an phường lập biên bản tạm giữ số tang vật, mời toàn bộ những người có mặt tại phòng trọ về trụ sở công an gồm: Nguyễn Thị Lài (29 tuổi); Bùi Văn Cường (33 tuổi); Bùi Thị Huyền (24 tuổi); Bùi Văn Hải (29 tuổi); Bùi Ngọc Hùng (21 tuổi) và Bùi Văn Hướng (52 tuổi), tất cả đều quê Quảng Trạch, Quảng Bình.

Để làm rõ chủ sở hữu các biển số và giấy tờ người, xe trên, Công an phường An Bình đề xuất lãnh đạo công an thị xã Dĩ An chuyển hồ sơ và các đối tượng trên cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau khoảng 3 giờ bị tạm giư, 6 nghi can đều được trả tự do và đến sáng 27-6 thì xảy ra vụ việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG