Lộ mặt băng cướp liên tục giết người

Lộ mặt băng cướp liên tục giết người
TP - Sau cuộc đọ súng đẫm máu chiều 19-7, làm 1 chiến sĩ công an hy sinh, 3 người bị thương, 1 đối tượng bị tiêu diệt, đã lộ diện băng cướp của giết người cực kỳ manh động.

Một chiến sỹ công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Đồng Nai:

Lộ mặt băng cướp liên tục giết người

Truy phong vượt quân hàm chiến sĩ công an hi sinh khi bắt cướp

Truy bắt tội phạm máu lạnh

Khoảng 16 giờ ngày 19-7, tổ tuần tra Công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ phát hiện hai đối tượng điều khiển xe Dream BS 36P3-8460 vi phạm giao thông. Họ yêu cầu dừng xe, bất ngờ một đối tượng rút súng bắn bị thương anh Hồ Thông - Công an viên xã Xuân Đường. Sau đó, 2 đối tượng bỏ chạy về hướng xã Long Giao.

Trên đường tẩu thoát, xe bị hư, chúng chặn đường bắn bị thương ông Phạm Thái Tương (SN 1967, ngụ tại xã Long Giao) cướp của ông Tương chiếc xe Wave biển số 60Y1-1552.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ cử một tổ công tác truy đuổi. Đến khu vực ngã 3 vòng xoay xã Long Giao, 2 đối tượng bỏ lại chiếc xe máy, chạy vào rẫy của người dân, dùng súng khống chế ông Thượng Văn Ly ngụ tại ấp Suối Cả, xã Long Giao, cướp chiếc xe gắn máy để tẩu thoát.

Đối tượng Bùi Văn Trung
Đối tượng Bùi Văn Trung.
 

Tham gia tổ công tác truy bắt cướp, chiến sĩ Lê Thanh Tâm là học viên thực tập khoá K16- Trường trung cấp CSND 2 đã dũng cảm lao vào khống chế đối tượng cầm súng để bảo vệ người dân. Một đối tượng nổ súng bắn anh Tâm hy sinh, rồi tiếp tục bắn vào người dân và lực lượng công an.

Anh Nguyễn Văn Thanh - ngụ tại xã Long Giao bị bắn 1 phát sượt vào phía sau đầu. Thấy đối tượng quá hung hãn, Công an đã nổ súng, tiêu diệt tên cầm súng, thu giữ một khẩu súng K59, đồng thời truy bắt đối tượng còn lại.

Đến 18 giờ 40, có sự hỗ trợ của công an tỉnh và chó nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được đối tượng còn lại đang nấp trong đường cống thoát nước. Hắn khai tên là Bùi Văn Trung (SN 1989, ngụ tại 150c, KP 9, phường Tân Biên - TP Biên Hoà).

Đối tượng bị tiêu diệt là Trần Quốc Tuấn - SN 1989, ngụ 41B/37, khu phố 8, P. Hố Nai, TP. Biên Hòa. Khai thác đối tượng, sáng 20-7, CQĐT đã bắt được thêm Trịnh Công Vững (SN 1989, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành).

Khi thấy công an, Vững dùng dao gây thương tích hai chiến công an huyện Long Thành, rồi cắt vào cổ tay phải và yết hầu để tự tử. Lực lượng chức năng đưa Vững đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Hiện CQĐT đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1987, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đang lẩn trốn.

Đối tượng Trịnh Công Vững
Đối tượng Trịnh Công Vững.

Lộ mặt băng cướp của giết người

Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là băng cướp đã gây ra vụ nổ súng đêm 9-7 tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, bắn chết anh Nguyễn Quốc Dũng và bắn bị thương anh Nguyễn Thanh Tuấn, cướp chiếc xe SH của nạn nhân.

Bước đầu, tên Trung khai nhận đã cùng Trần Quốc Tuấn, Trịnh Công Vững và Nguyễn Hoàng Mạnh thực hiện vụ này, sau đó đem bán chiếc SH cho đối tượng tên Thịnh ngụ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công an đã bắt tên Thịnh, thu giữ chiếc xe máy SH bị cướp. Trung cũng khai, trước khi gây ra vụ cướp tại Đồng Nai, Trung và Tuấn đã gây ra vụ giết người cướp xe SH tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Để có hàng nóng đi cướp, Trung đã gặp Nguyễn Hữu Dũng (SN 1983, ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột) đưa trước 2,5 triệu đồng, nhờ mua súng với giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng không mua súng.

Ngày 29-5, Trung và Tuấn tìm gặp Dũng tại nhà. Tuấn dùng dao đâm Dũng chết tại chỗ. Sau đó cả 2 đối tượng bỏ trốn. Bị Công an Đăk Lăk truy nã, Tuấn và Trung về Đồng Nai lập băng nhóm gây ra các vụ giết người cướp của.

Ngày 20-7, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Trung về hành vi giết người, cướp tài sản.

Truy phong quân hàm vượt cấp cho liệt sĩ Lê Thanh Tâm

Ngày 20-7, trường Trung cấp CSND 2 quyết định phong hàm vượt cấp từ thượng sĩ lên trung úy cho chiến sĩ cảnh sát Lê Thanh Tâm (25 tuổi), người đã dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt tội phạm. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã truy tặng bằng khen cho trung úy Lê Thanh Tâm.

Năm 2005, Lê Thanh Tâm làm chiến sĩ công an nghĩa vụ, công tác tại phòng CSTT Công an tỉnh Đồng Nai, sau đó anh được giữ lại ngành. Năm 2009, anh Tâm được điều về công tác tại Công an huyện Định Quán, sau đó anh thi vào trường Trung cấp CSND 2.

Tháng 4-2011, anh về thực tập 3 tháng tại Công an huyện Cẩm Mỹ. Ngày 22-7, anh Tâm sẽ kết thúc thực tập, trở về trường chuẩn bị tốt nghiệp. Trung úy Tâm là anh trai đầu, dưới có 3 em gái. Gia đình anh thuộc diện khó khăn, cha đau bệnh, mẹ làm nghề gói bánh bán ở chợ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.