Súng cướp cò, cảnh sát cơ động trọng thương

Súng cướp cò, cảnh sát cơ động trọng thương
TPO - Phát hiện một số thanh niên đang đánh nhau tại khu vực đê La Thành (Hà Nội), tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội can thiệp, bắt một đối tượng trong tay cầm hai khẩu súng. Trong khi bàn giao vũ khí, súng cướp cò, khiến một cảnh sát cơ động trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h35 ngày 9-8 tại khu vực đê La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội). Trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác gồm bốn đồng chí phát hiện hai nhóm thanh niên đang gây gổ đánh nhau.

Thấy vụ việc nghiêm trọng, bốn đồng chí cảnh sát cơ động ngăn chặn, bắt được một đối tượng đang chạy bộ, trong tay cầm hai khẩu súng (một súng bắn đạn ghém hai nòng, có hai viên đạn và một khẩu súng dạng bật lửa).

Tổ công tác tạm giữ hai khẩu súng và áp giải đối tượng về trụ sở công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để làm rõ. Tại đây, nam thanh niên khai nhận là Trương Trung Chiến (SN 1976, trú tại ngõ 630 Đê La Thành, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Trong khi bàn giao, một khẩu súng đã cướp cò nổ, bắn vào đùi một đồng chí cảnh sát cơ động, gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ hai nhóm thanh niên đánh nhau.

Theo Viết
MỚI - NÓNG