Một thương binh thắng kiện BHXH

Ông Bậc (phải) trình bày vụ việc với PV Tiền Phong
Ông Bậc (phải) trình bày vụ việc với PV Tiền Phong
TP - TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định công nhận chế độ hưu cho một đảng viên, thương binh nghèo là ông Lưu Văn Bậc (ở xã Tóc Tiên, Tân Thành).

> Bảo hiểm xã hội thành chủ nợ khổng lồ

Ông Bậc (phải) trình bày vụ việc với PV Tiền Phong
Ông Bậc (phải) trình bày vụ việc với PV Tiền Phong.
 

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-1995 tới tháng 5-2008, ông Bậc công tác tại Trung tâm Xã hội (TTXH) Sở LĐ-TB&XH BR-VT. Năm 2008, ông Bậc hết tuổi lao động, TTXH cho ông nghỉ việc, tuy nhiên ông Bậc không được Bảo hiểm xã hội (BHXH) BR-VT giải quyết chế độ hưu mà chỉ giải quyết BHXH một lần.

Trước đó, từ 1968 tới năm 1985 ông Bậc có thời gian công tác liên tục 17 năm. Năm 1985 tới 1995, do vết thương cũ tái phát, ông Bậc đi chữa bệnh, được cơ quan cũ cho nghỉ, tìm việc và ông chưa nhận bất cứ khoản trợ cấp nào.

Căn cứ theo Luật BHXH, ông Bậc đủ thời gian đóng BHXH, được hưởng chế độ hưu, nhưng BHXH BR-VT lại căn cứ vào Thông tư 19/2008 Bộ LĐ-TB&XH không giải quyết chế độ hưu cho ông.

Ông Bậc khởi kiện ra tòa. TAND TP Vũng Tàu xử sơ thẩm, cũng căn cứ vào Thông tư 19, bác đơn của ông Bậc. Tháng 8-2011, TAND tỉnh BR-VT đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Chủ tọa phiên tòa- thẩm phán Đào Đức Thiện nhận thấy, việc áp dụng Thông tư 19 để không tính thời gian công tác 17 năm trước đó của ông Bậc là không đúng.

TAND BR-VT áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là Luật BHXH, buộc BHXH BR-VT công nhận thời gian công tác từ 1968 đến năm 1985 là thời gian đóng BHXH của thương binh Lưu Văn Bậc, cộng với thời gian đóng BHXH từ năm 1995 đến năm 1998 là tổng thời gian đóng BHXH, để tính chế độ lương hưu cho ông này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.