Chi khống, lạm thu, có cán bộ tham gia bán ma túy cho học viên

Chi khống, lạm thu, có cán bộ tham gia bán ma túy cho học viên
TP - Trong thời gian dài, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề (Trung tâm) BR-VT nhiều lần dùng tiền ngân sách chi tiêu sai mục đích, quyết toán khống để rút tiền ngân sách.

Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề Bà Rịa - Vũng Tàu:

Chi khống, lạm thu, có cán bộ tham gia bán ma túy cho học viên

> Bắt 37 nhân viên hãng Boeing buôn bán ma túy
> Phá vụ vận chuyển 20.000 viên ma túy

Kết quả kiểm tra theo đơn khiếu nại của Ban thanh tra nhân dân Trung tâm, chỉ trong năm 2010, lãnh đạo trung tâm chi sai, chi khống hàng chục khoản với số tiền 773 triệu đồng. Tiền mua vật tư sửa chữa thường xuyên (nhà cửa, điện nước, xe cộ) của Trung tâm là 734 triệu đồng nhưng lãnh đạo đơn vị đã thanh quyết toán 949 triệu đồng.

Cơ quan chức năng còn làm rõ, dù không đủ điều kiện để tổ chức dạy nghề theo qui định, nhưng 6 tháng cuối năm 2009, Trung tâm vẫn làm báo cáo quyết toán tài chính về việc tiếp nhận 324 học viên, tổng chi gần 300 triệu đồng. Năm 2010, Trung tâm báo cáo tiếp nhận 432 người, quyết toán tiền dạy nghề 335 triệu đồng. Thực tế, toàn bộ số học viên đó là ảo.

Trung tâm còn sáng tạo ra nhiều khoản thu sai qui định như thu từ tiền gửi thăm nuôi của gia đình học viên 10%. Năm 2010, Trung tâm thu được hơn 400 triệu đồng nhưng không hạch toán vào sổ sách kế toán... Từ đầu năm 2009 tới tháng 6-2011, tại Trung tâm có 14 trường hợp bị xử lý kỷ luật. Trong đó, đáng chú ý có 2 cán bộ trung tâm là đồng phạm trong vụ mua bán trái phép chất ma túy cho học viên cai nghiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG