Quan hối lộ dân!?

Quan hối lộ dân!?
TP - Cán bộ địa chính phường Thắng Lợi (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt của người dân hơn một trăm triệu đồng để làm bìa đỏ; lên chức sợ lộ, nên xin trả lại nhiều tiền hơn!

Bà Bùi Thị Linh Thùy (ở phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nhận chuyển nhượng đất của vợ chồng ông Thomas Yưnh và bà Bưih, 150 m2 đất thổ cư và 1.109,2 m2 đất vườn. Bà Thùy cần tách “bìa đỏ” diện tích đất đã mua.

Ông Nguyễn Quang Hiển - cán bộ địa chính phường Thắng Lợi ra “giá bồi dưỡng” 30 triệu đồng, thêm 90 triệu đồng “thuế chuyển đổi” đất thổ cư từ tên ông Thomas Yưnh sang tên bà Thùy.

Bà Thùy đi “vay nóng” 120 triệu đồng đưa ông Hiển. Nhận bìa đỏ từ tay ông Hiển, bà Thùy phát hiện ở trang 3 bìa đỏ có chú thích “Vị trí thửa đất quy hoạch sử dụng đất công cộng, phải thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi”, vì vậy bìa đỏ này không thể thế chấp để vay vốn được.

Bà Thùy đề nghị ông Hiển đổi bìa khác. Ông Hiển lại “ra giá” 10 triệu đồng. Một ngày sau, ông Hiển giao lại bìa đỏ mới cho bà Thùy, dòng chữ “đất quy hoạch” đã được xóa.

Sau đó, bà Thùy được biết, theo Luật Đất đai thì chủ bán chuyển qua chủ mua không phải đóng thuế chuyển đổi mà chỉ đóng thuế trước bạ. Bà Thùy đòi lại tiền, ông Hiển không trả, bèn làm đơn tố cáo gửi đến một số cơ quan chức năng.

Sợ bại lộ, ông Hiển nhiều lần gọi điện xin trả lại tiền và năn nỉ bà Thùy rút đơn. Vì sợ mất ghế Phó Chủ tịch phường mới nhận hay còn lý do nào khác, ông Hiển chỉ hẹn trả 90 triệu đồng, nhưng rốt cục lại nhờ người đem 160 triệu đồng (!) đưa cho bà Thùy.

Bà Thùy đề nghị người đưa tiền viết giấy ghi rõ nội dung ông Hiển trả lại tiền, tránh bị vu oan, nhưng bị từ chối, nên bà không nhận số tiền trên. Vụ “quan hối lộ ngược cho dân” đang xôn xao dư luận địa phương, Công an thành phố Kon Tum vào cuộc, điều tra.

Trích đoạn ghi âm ông Hiển nói: “Số tiền hôm trước em nhận chị có gì chiều nay em sẽ trả lại và chị đi rút đơn kiện lại nhé. Nhưng chị phải tính toán bao nhiêu để em gửi lại chứ do em “làm nhiều quá” nên không nhớ… bây giờ em trả lại tiền chuyển đất thổ cư 90 triệu đồng lại cho chị...”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG