Một phụ nữ lừa đảo trên 2.000 tỉ đồng

Một phụ nữ lừa đảo trên 2.000 tỉ đồng
Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978) về hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, Như còn làm hợp đồng vay vốn ngân hàng và giả chữ ký, đóng dấu với tài sản thế chấp là bất động sản lên đến hàng chục tỉ đồng nhằm tạo lòng tin để nhiều cá nhân đổ tiền vào cho Như. Khi nhìn thấy hợp đồng này, nhiều người đã tin tưởng cho Như vay vốn.

Như đã vươn “vòi bạch tuộc” của mình từ Nam ra Bắc để “dụ” nhiều cá nhân góp vốn, hưởng lãi suất cao. Sau một thời gian trả lãi đều đặn, Như đã không còn khả năng thanh toán nợ.

Số tiền Như lừa đảo lên đến trên 2.000 tỉ đồng. Nạn nhân của Như không chỉ có giới đầu tư cá nhân mà còn có một số công ty chứng khoán...

Theo Khánh Trâm
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.