Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ tố 'làm luật'

Ông Trần Doãn Kiều nhiều lần lên UBND huyện Đô Lương thúc giục hủy quyết định xử phạt ông
Ông Trần Doãn Kiều nhiều lần lên UBND huyện Đô Lương thúc giục hủy quyết định xử phạt ông
TP - Chi cục Kiểm lâm Nghệ An vừa chuyển hồ sơ và 2 triệu đồng tang vật sang Công an huyện Đô Lương để điều tra làm rõ vụ ông Phó hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đô Lương bị tố đòi tiền “làm luật”.

> Phạt nặng, vẫn đòi thêm 10 triệu đồng tiền “luật”

Ông Trần Doãn Kiều nhiều lần lên UBND huyện Đô Lương thúc giục hủy quyết định xử phạt ông
Ông Trần Doãn Kiều nhiều lần lên UBND huyện Đô Lương thúc giục hủy quyết định xử phạt ông.

Trước đó, Tiền Phong số ra ngày 6-9 đã phản ánh: Ngày 4-7, ông Trần Doãn Kiều (trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Nghệ An), thuê tài xế Nguyễn Đình Lý chở 5 gốc săng lẻ vừa mua từ huyện Tân Kỳ đi tiêu thụ. Qua địa bàn huyện Đô Lương, ông Kiều bị ông Lê Quang Thắng, Phó hạt trưởng Kiểm lâm Đô Lương bắt giữ, đòi làm luật 2 triệu đồng và tịch thu gỗ.

Sau một thời gian xác minh, ngày 15-9, Chi Cục Kiểm lâm Nghệ An kết luận, ông Kiều tố cáo ông Thắng nhận 2 triệu đồng là có cơ sở. Trước đoàn thanh tra và người chứng kiến, ông Thắng đã trả lại 2 triệu đồng cho ông Kiều. Cơ quan chức năng cũng xác định, 5 gốc săng lẻ ông Kiều mua tại huyện Tân Kỳ có nguồn gốc hợp pháp, hồ sơ vận chuyển đúng quy định.

Sau khi bắt giữ, ông Thắng không đi xác minh mà tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Đô Lương ra quyết định xử phạt ông Kiều 25 triệu đồng và tịch thu số lâm sản trên là không đúng pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật 2 triệu đồng sang Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đô Lương huỷ quyết định xử phạt trước đó đối với ông Trần Doãn Kiều.

Ông Kiều cho biết, sau khi tịch thu số lâm sản trên, UBND huyện Đô Lương tổ chức bán đấu giá cho ông 40 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ông Kiều bỏ ra để thi hành quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương là 65 triệu đồng. Mặc dù kết luận đưa ra hơn một tháng nay nhưng UBND huyện Đô Lương vẫn chưa hủy quyết định xử phạt đối với ông Kiều.

Hiện ông Thắng vẫn đi làm bình thường. Trao đổi với PV Tiền Phong, Bí thư Huyện ủy Đô Lương, ông Trương Hồng Phúc, cho biết, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra đối với đảng viên Lê Quang Thắng nhưng không thông báo với Thường trực Huyện ủy.

Sự việc của ông Thắng, Thường trực mới biết sau khi được Chủ tịch UBND huyện thông báo lại. “Sau khi có kết luận của công an huyện Đô Lương, Thường trực Huyện ủy sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với đảng viên Lê Quang Thắng” - ông Phúc nói.

Trưởng Công an huyện Đô Lương, đại tá Phan Huy Tải cho biết, công an huyện đang điều tra, thu thập chứng cứ để sớm đưa ra kết luận khởi tố hay không khởi tố đối với ông Phó hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đô Lương Lê Quang Thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG