Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp nghi can bắt cóc trẻ em

Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp nghi can bắt cóc trẻ em
TPO – Hôm nay, 9-11, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản T.Ư, đồng thời ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.

 > Đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh có thể bị tù 10 năm

> Video toàn cảnh cuộc trở về của cháu bé bị bắt cóc

Nghi can Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
Nghi can Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, chiều 8 – 11, sau quá trình điều tra tích cực, cơ quan công an đã tìm được cháu bé Phạm Xuân Trường bị bắt cóc, trao trả cho bố mẹ là anh Phạm Xuân Chiều và chị Trần Thị Thơm tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, đồng thời bắt Nguyễn Thị Lệ - nghi can bắt cóc cháu Trường.

Theo lời khai của Lệ tại cơ quan điều tra, ngày 3-11, Lệ vào bệnh viện Phụ sản Trung ương, đi cầu thang bộ, lấy trộm quần áo bác sĩ, đóng giả làm người của bệnh viện rồi vào phòng sản phụ Trần Thị Thơm, yêu cầu được mang bé đi xét nghiệm. Sau khi lừa bế cháu bé đi, Lệ ném lại quần áo bác sỹ ở cầu thang, thuê taxi đưa cháu về quê ngoại ở Bắc Giang.

Chiều 9 - 11, trao đổi với Tiền Phong, anh Phạm Xuân Chiều (bố cháu Trường) cho biết: “Tìm được cháu là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm ADN. Nếu kết quả trùng khớp, chúng tôi sẽ lên đường về quê ngay. Những việc còn lại, để cơ quan chức năng xem xét và giải quyết”.

Đối tượng Lệ cũng khai nhận động cơ gây án. Theo đó, ngày 10-10, Lệ sinh con tại một cơ sở y tế ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), tuy nhiên cháu bé đã tử vong sau đó. Bị mất con, sợ nhà chồng oán trách, Lệ bắt cóc con chị Thơm mang về nói là con của mình.

Chiều nay, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 1 tỉnh Bắc Giang cho rằng, nếu bị khởi tố, đối tượng Nguyễn Thị Lệ nhiều khả năng bị xét xử trong khung án từ ba đến mười năm tù vì tội danh “mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em” theo quy định trong khoản 1 điều 120 Bộ Luật hình sự.

Ông Cao Bá Trung – luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu Trường cũng cho biết, theo quy định của pháp luật, mức án cho nghi can Nguyễn Thị Lệ có thể mười năm tù. Tuy nhiên, theo ông Trung, cũng nên thông cảm cho Lệ, bởi sức ép sinh con từ gia đình nhà chồng, vì mong muốn có con nên Lệ mới trộm đứa trẻ về nuôi.

> Chi tiết về vấn đề này, mời bạn đọc đón xem trên báo Tiền Phong số ra ngày mai (10-11) và những tin, bài tiếp theo của Tiền Phong Online.

Theo Viết
MỚI - NÓNG