Phó chánh án bị tố nằm võng ôm nữ đồng nghiệp

Phó chánh án bị tố nằm võng ôm nữ đồng nghiệp
TP - TAND tỉnh Sóc Trăng đề nghị TAND TP Sóc Trăng xác minh nội dung tố cáo ông Huỳnh Hồng Thắng (Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng) có dấu hiệu quan hệ bất chính với một nữ nhân viên dưới quyền.

Cũng trong hôm qua, kỹ sư Nguyễn Văn Giàu đã cung cấp cho TAND TP Sóc Trăng ảnh chụp ông Thắng đang nằm chung võng và ôm vợ ông Giàu là Nguyễn Thị T. (27 tuổi, cán bộ TAND TP Sóc Trăng).

Ông Lâm Tấn Vinh, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng đã tiếp xúc với ông Giàu để tìm hiểu thêm về đơn tố cáo ông Thắng quan hệ bất chính với vợ ông Giàu.

Theo nội dung tố cáo, tối 2-11, ông Giàu gặp ông Thắng nằm chung võng, ôm vợ ông trong căn chòi tại quán cà phê sân vườn Tuổi Mơ (phường 3, TP Sóc Trăng).

Ông Giàu lấy điện thoại chụp được 2 kiểu ảnh thì bị bà T. lao ra, xé rách áo. Ông Thắng cũng xông ra đánh ông Giàu chảy máu mũi, rồi nhảy lên xe chạy. Sau đó, ông Giàu đến Công an phường 3 trình báo vụ việc.

Cũng theo ông Giàu trình bày, vợ ông là cán bộ tiếp nhận hồ sơ TAND TP Sóc Trăng. Họ đã có chung một con trai 3 tuổi. Cách đây ít lâu, ông Giàu nhiều lần phát hiện tin nhắn hẹn hò giữa ông Thắng với vợ mình. Khi vợ chồng mâu thuẫn, ông Giàu yêu cầu vợ ở lại nhà tiếp tục nuôi con, còn ông ra ngoài trọ. Tuy nhiên, bà T. không đồng ý, dọn ra nhà trọ ở riêng một mình từ khoảng 4-5 tháng qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG