Công an tìm kẻ giật đồ của khách nước ngoài

Hai nghi can giật đồ của du khách nước ngoài đang bị công an truy tìm. Ảnh chụp từ clip
Hai nghi can giật đồ của du khách nước ngoài đang bị công an truy tìm. Ảnh chụp từ clip
Cảnh sát đang truy bắt gắt gao hai thanh niên đi xe wave màu đen không biển kiểm soát ngang nhiên cướp giật của du khách nước ngoài tại ngã tư Cầu Gỗ - Hàng Dầu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chiều 16-11, trung tá Nguyễn Thành Tín (Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cảnh sát hình sự quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Bạc khoanh vùng, truy bắt hai thanh niên tham gia vụ giật đồ của khách nước ngoài.

Hai nghi can giật đồ của du khách nước ngoài đang bị công an truy tìm. Ảnh chụp từ clip
Hai nghi can giật đồ của du khách nước ngoài đang bị công an truy tìm. Ảnh chụp từ clip.
 

Trung tá Tín đề nghị, người dân biết tung tích của hai thanh niên hãy tố giác, báo cho cơ quan công an, hoặc liên hệ số điện thoại 091635556789, 0913093087.

Trước đó, vào chiều 15-11 tại ngã tư Cầu Gỗ - Hàng Dầu (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), nhóm du khách nước ngoài gồm 4 phụ nữ và một người đàn ông trạc 50 tuổi đang đứng sửa giầy. Người phụ nữ kẹp bên nách một đồ vật giống ví tiền. Một lát sau, hai thanh niên đi xe Wave màu đen không biển kiểm soát xuất hiện. Sau khi theo dõi khoảng 5 phút, nam thanh niên ngồi sau xe máy lao tới giật đồ khiến người phụ nữ hét toáng lên.

 

Sự việc xảy ra trên phố đông người qua lại, tuy nhiên không ai đuổi theo tên cướp. Người phụ nữ nói tiếng Trung Quốc cho biết, món đồ bị mất là chiếc ô nhỏ.

Theo nhiều người dân, gần đây trên phố Cầu Gỗ, Hàng Dầu thường xuyên xuất hiện nhóm 4 thanh niên luôn bám theo du khách nước ngoài để lợi dụng sơ hở rồi móc túi, giật đồ.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.