Nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Hòn Đất bị truy tố

Nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Hòn Đất bị truy tố
TP - Viện KSND tỉnh Kiên Giang hoàn tất cáo trạng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Theo đó quyết định truy tố các ông: Nguyễn Thanh Hoàn (SN 1966), nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Hòn Đất, Nguyễn Văn Tửng (SN 1976), nguyên cán bộ Phòng TN&MT huyện Hòn Đất, Võ Văn Sen (SN 1968) nguyên cán bộ địa chính xã Thổ Sơn và Ngô Trọng Hiếu (SN1974), một “cò” đất có hai tiền án về tội đánh bạc.

Theo kết luận của CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang: Nguyễn Thanh Hoàn trong thời gian làm Trưởng phòng TN&MT huyện Hòn Đất (từ 2005 – 2008), đã giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều trường hợp, từ đất lúa lên đất thổ cư nhưng không phải đóng thuế.

Các đối tượng trên đã chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân và bản thân với tổng diện tích trên 121.000 m2, làm thất thu trên 5 tỷ đồng. Các đối tượng còn vụ lợi hàng trăm triệu đồng trong việc “chạy” giấy tờ đất.

Viện KSND tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị UBND huyện Hòn Đất ra quyết định hủy tất cả những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan vụ án trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.