Làm giả công điện của Thủ tướng để lừa đảo

Làm giả công điện của Thủ tướng để lừa đảo
TP - Ngày 29-1, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt ông Huỳnh Văn Vui quê ở Cà Mau, liên quan vụ ông Tống Văn Bình, người làm giả công điện của Thủ tướng để đi lừa đảo.

Ông Bình sinh năm 1979, ở ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), cán bộ của Viện KSND huyện Chợ Mới (An Giang) bị nghỉ việc và đóng giả thượng tá công an, tự giới thiệu là “sĩ quan mật vụ của Bộ Công an” để đi lừa đảo từ TPHCM xuống Cần Thơ. Ông này đã bị Công an Cần Thơ bắt ngày 21-1.

Thủ đoạn của ông Bình, khai thác nhu cầu vốn kinh doanh và muốn bán đất của nhiều người, tạo niềm tin bằng cách làm giả công điện chỉ đạo của Thủ tướng, quyết định giao nhiệm vụ của Thống đốc NHNN về việc ngân hàng ở TP Cần Thơ phải trả cho ông ta hơn 6.000 tỷ đồng.

Để tiếp cận nguồn vốn nhanh, cần “bôi trơn” và ông Bình đã chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng của nhiều người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG