Dí roi điện, cắt tóc tình địch

Dí roi điện, cắt tóc tình địch
TP - Để dằn mặt tình địch, Nguyễn Thị Thuỷ, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, gọi hàng chục người đến nhà chị Nguyễn Thị Dung dí roi điện, cắt tóc, lột quần áo và dùng quả ngứa chà vào người chị Dung.

Sau hai ngày bị Thuỷ và đồng bọn hành hung, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1979, trú xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) vẫn tỏ ra sợ hãi: “Khoảng 20h30 phút ngày 2- 2, ba mẹ con đang nằm chơi bỗng có tiếng la hét, đập cửa. Khi tôi lẻn cửa sau ra ngoài lập tức bị một nhóm người đuổi theo”.

Người đàn ông tên Phương, anh trai của Thuỷ lao vào dùng roi điện dí thẳng vào lưng làm chị ngã nhào xuống ruộng. Nhóm người lao tới đấm, đạp chị Dung.

Người phụ nữ xưng tên Thuỷ hô hoán mọi người giữ tay, chân, dùng kéo cắt tóc chị Dung. Thuỷ và đồng bọn lột hết quần áo, lấy quả ngứa chà khắp người chị Dung, bỏ mặc chị bên mép ruộng.

Chị Dung cho biết, chồng bị tai nạn qua đời năm 2007. Năm 2010, ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ văn hoá xã Thạch Trung thường lui tới động viên mẹ con chị. Tình cảm giữa chị và ông Thuận nảy sinh. Trưởng Công an xã Thạch Trung, ông Mai Văn Di cho biết, Công an xã đã lập biên bản sự việc.

“Quan hệ của ông Thuận và chị Dung diễn ra từ lâu, chính quyền từng kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thuận về hành vi quan hệ ngoài vợ chồng”, ông Dinh cho biết.

Người cầm đầu vụ đánh ghen là Nguyễn Thị Thuỷ, vợ ông Thuận. Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho biết, đang chỉ đạo điều tra để sớm đưa ra kết luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.