Cảnh sát dàn trận bắt xe của cán bộ Cục Đăng kiểm

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn
Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn
TPO – “Nhỡ” vượt qua một chốt chặn của tổ công tác 141, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985) - cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã rú ga phóng như “xe điên” buộc lực lượng 141 phải dàn trận phối hợp bắt giữ.
Chiếc
Chiếc "xe điên" của Nguyễn Thanh Sơn bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985, trú tại số nhà 22 D1, khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội), là cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trên xe của đối tượng Sơn lúc bị bắt giữ có một cô gái và một nam thanh niên người nước ngoài mang quốc tịch Canada ngồi ở ghế sau.

Trước đó, rạng sáng 26-2, Nguyễn Thanh Sơn điều khiển chiếc xe Toyota BKS 29A – 154.54 di chuyển ở khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) bị lực lượng Y3/141 yêu cầu dừng xe kiểm tra. Không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Thanh Sơn đã nhấn ga phi thẳng vào tổ công tác để chạy thoát.

Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra giữa đêm tại trung tâm TP Hà Nội. Lực lượng 141 phải huy động gần 20 chiến sĩ bao gồm cả năm công tác: Y1,Y2,Y3,Y4 VÀ Y5 dàn trận truy bắt chiếc “xe điên”.

Tài xế xe tiếp tục phóng thằng vào phố Hàng Khay, sau đó đi ngược chiều vào phố Hàng Bài rồi quay ngoắt lại Hồ Gươm. Cuộc rượt đuổi đầy kịch tính diễn ra qua nhiều tuyến phố.

Phải đến khi bị chặn đứng trước cửa số nhà 19 phố Hàng Mắm, phường Hàng Bạc, chiếc xe này mới chịu “thua trận”. Lực lượng chức năng nhanh chóng dùng biện pháp mạnh trấn áp, khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an phường Hàng Bạc.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn
Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn .
 

Tại đây, đối tượng Sơn khai nhận vừa đi uống rượu cùng một nhóm bạn về. Do sợ bị bắt và thu xe nên Sơn đã cố đạp chân ga bỏ chạy. Khi CSGT kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của Sơn rất cao, vượt quá so với quy định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG