Đoàn ĐBQH Hải Phòng về Tiên Lãng

Đoàn ĐBQH Hải Phòng về Tiên Lãng
TP - Sáng 1-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hải Phòng, do ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, dẫn đầu đã có buổi giám sát tại huyện Tiên Lãng quanh việc thực thi kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang.

> Cảnh cáo Bí thư, Chủ tịch xã Vinh Quang

Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lương Hữu Huyền báo cáo với Đoàn tiến độ thực hiện kết luận của Thủ tướng, các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Hải Phòng.

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng thừa nhận có những thiếu sót, khuyết điểm trong vụ việc và đang kiểm điểm tập thể, cá nhân có sai phạm. Huyện cũng đang thanh tra, rà soát việc sử dụng đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.

Tại buổi làm việc, một số cán bộ huyện Tiên Lãng cũng kiến nghị với các ĐBQH một số vấn đề bất cập trong Luật Đất đai.

Ông Trần Ngọc Vinh đề nghị lãnh đạo huyện Tiên Lãng khẩn trương triển khai các công việc chưa hoàn thành theo kết luận của Thủ tướng, sớm ổn định tình hình.

Tối 1-3, ông Vũ Văn Luân (thư kí Liên Chi hội Nuôi trồng Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng) cho biết, các hội viên cùng gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã dựng xong ngôi nhà tạm ngay trên nền đất cũ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.