Nữ 9X sốc ma túy, tử vong sau tiệc sinh nhật

Nữ 9X sốc ma túy, tử vong sau tiệc sinh nhật
TPO – Sau tiệc sinh nhật bạn, Hà Thị Dung (SN 1993, ở xóm Đừm, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị hôn mê, sốc, được  đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 3-3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) nhận được điện báo của bác sỹ Bệnh viện huyện Đan Phượng về trường hợp tử vong của một thiếu nữ 9X.

Theo đó, khoảng 1h30 cùng ngày, nạn nhân Hà Thị Dung được hai nam thanh niên đưa tới bệnh viện huyện Đan Phượng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau đó, Dung tử vong, còn hai nam thanh niên bỏ đi ngay sau đó.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Đan Phượng đã cử một tổ công tác phối hợp với Bệnh viện huyện điều tra làm rõ.

Qua điều tra xác minh, được biết, tối 2-3, Hà Thị Dung được Hà Thị Âu (SN 1991, cùng quê Dung) và Lê Thị Hằng (SN 1992, quê ở thôn 8, Văn Bản, Cẩm Khê, Phú Thọ) rủ đi sinh nhật bạn của Âu tại quán Karaoke Dũng Trang ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ.

Tại đây, nhóm có sử dụng rượu bia, thuốc lắc. Sau đó phát hiện Dung có dấu hiệu bị hôn mê nên mọi người trong quán đưa Dung đến bệnh viện huyện Đan Phượng để cấp cứu, song Dung đã tử vong không lâu sau đó.

Công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội tiến hành khám nghiệm pháp y tử thi và điều tra xác minh làm rõ trên người nạn nhân, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu vết ngoại lực. Qua đó cũng làm rõ, các đối tượng trên đã sử dụng ma tuý tại quán karaoke Dũng Trang. Đồng thời, làm rõ tên tuổi các đối tượng tham gia tổ chức sử dụng ma tuý tại đây.

Công an huyện Đan Phượng đã chuyển công an huyện Phúc Thọ tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.