Trộm 13 triệu đồng tiền công đức để chơi game

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
TPO –  Lê Đình Hưởng - đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản - làm quen với một số người qua mạng Internet, lập nhóm đi trộm tiền công đức tại đình, chùa.

Ngày 23-3, Công quận Hà Đông (Hà Nội) bắt ổ nhóm trộm cắp gây ra hàng loạt vụ trộm tiền công đức tại các đình, chùa, miếu trên địa bàn quận Hà Đông.

Những đối tượng này gồm: Nguyễn Đình Thành (17 tuổi, ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Quốc Bảo (15 tuổi, ở tập thể Công ty Len Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và Lê Đình Hưởng (18 tuổi, ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, tại một số đình, chùa, miếu trên địa bàn quận Hà Đông, liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tiền ở hòm công đức. Sau một thời gian theo dõi điều tra, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp trên.

Chiều 22-3, Công an quận Hà Đông bất ngờ ập vào một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn tổ 10, phường Phú Lương (quận Hà Đông), phát hiện ba đối tượng Thành, Bảo và Hưởng đang nằm ngủ cạnh chiếc xe đạp cũ. Ngay lập tức, các đối tượng trên bị đưa về trụ sở Công an quận để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận, thực hiện trót lọt hai vụ trộm gần năm triệu đồng tiền công đức tại Chùa Đa Sỹ và Đình Văn Phú trên địa bàn quận Hà Đông. Tiền lấy được, chúng dùng chơi game, tiêu xài.

Ngoài ra, ba đối tượng khai nhận, cùng ba đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Châu Cát Anh (13 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) gây ra bốn vụ trộm tiền công đức ở Chùa Ngòi, Chùa Đa Sỹ, Miếu Văn Nội, Đình làng Đơ, đều thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Tính đến ngày bị bắt, ổ nhóm này gây ra sáu vụ trộm cắp tiền công đức với tổng số tiền gần 13 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.