Ra lệnh bắt bốn đối tượng tham gia truy sát người trên đê

Ra lệnh bắt bốn đối tượng tham gia truy sát người trên đê
TPO – Chiều nay (3-4), Phòng PC45 Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt bốn đối tượng gây ra vụ hỗn chiến trên đê thuộc địa phận thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội) rạng sáng 2-4.

Ra lệnh bắt bốn đối tượng tham gia truy sát người trên đê

> Ít nhất ba người bị thương trong vụ nổ súng giữa đêm

Rât đông người hiếu kỳ vây quan hiện trường vụ án
Rât đông người hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ án.

Theo đó, bốn đối tượng bị ra lệnh bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng gồm: Vũ Ngọc Trung (SN 1981, ở tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình); Tạ Công Hạnh (SN 1971), Tạ Duy Tĩnh (SN 1994) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1989) đều ở Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức.

Sáng nay (3-4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định được các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến rạng sáng 2-4 tại thôn Đồng Nhân (xã Đồng La, Hoài Đức, Hà Nội).

Trước đó, chiều ngày 2-4, Nguyễn Thị Hằng (SN 1970, trú tại tổ 3 Phường Đồng Mai - Hà Đông) đến trình báo tại cơ quan công an: vào tối 1-4, Hằng cùng ba thanh niên khác đi trên xe Inova BKS 29A-302.28 do Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978 ở tổ 4, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển đi đòi nợ ở Sơn Tây.

Khi về đến đê sông Đáy thuộc địa phận thôn Đồng Nhân, xã Đồng La xe của Hằng bị một nhóm thanh niên dùng mấy khúc gỗ chặn đầu xe. Hoảng sợ Hằng chỉ đạo mọi người quay xe bỏ chạy đồng thời gọi cho anh ruột là Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966, ở tổ 2, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) đến ứng cứu.

Thấy em gặp nạn, Sơn lái chiếc Camry BKS 30N-8430 cùng nhóm bạn bè gần 10 người đi trên 3 chiếc ô tô: xe taxi BKS 29A-17085 do Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) điều khiển; xe Kia BKS 29A-33472 do Phùng Khắc Thuận (SN 1983, ở tổ 5, Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển; xe ô tô BKS 30T-6654 (chưa rõ người điều khiển) lao tới xã Đồng La.

Thấy Hằng có người tới ứng cứu, nhóm thanh niên vây xe lôi kiếm, gậy gỗ, dao chọc tiết lợn, ống tuýp sắt lao vào tấn công khiến Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ) và anh Nguyễn Quang Liên (SN 1970, ở Đồng Mai, quận Hà Đông) trọng thương.

Sau khi nhóm Hằng và Sơn bỏ chạy, nhóm thanh niên này đã quay lại dùng gậy đập phá cửa kính ô tô, ước tính thiệt hại tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, Phòng cảnh sát hình sự cùng với công an huyện Hoài Đức cho hay không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy có sử dụng súng trong cuộc ẩu đả.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ 11 đối tượng tham gia trong nhóm thanh niên đứng chặn đường do đối tượng Tạ Công Hạnh (SN 1971, trú tại thôn Đồng Nhân, xã Đồng La) cầm đầu. Cơ quan công an đã ra lệnh bắt đối với 11 đối tượng này, tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang nhanh chóng truy bắt các đối tượng bỏ trốn đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG