Xét xử vụ bắt cóc trẻ trơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
TPO - Dự kiến ngày mai (9-4), TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương đầu tháng 11-2011.

> Đề nghị truy tố đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh

Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra.
 

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang) bị truy tố về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, ngày 3-11-2011, Lệ  đóng giả làm bác sỹ, vào khoa sản 2 Bệnh viện Phụ sản T.Ư, lừa bế cháu Phạm Xuân Trường (3 ngày tuổi), con của sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977, quê Hưng Yên) rồi đưa về nhà chồng ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Sau năm ngày kể từ ngày bị bắt cóc, ngày 8-11-2011, Phòng cảnh sát hình sự (PC 45 - Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với công an huyện Đông Anh giải cứu thành công cháu Trường, bắt giữ Nguyễn Thị Lệ.

Hôm nay, 14 - 11, cháu Phạm Xuân Trường sẽ xuất viện, về quê. Ảnh chụp cháu Trường ngày 9 - 11. Ảnh: Lãng Phong
 Ảnh chụp cháu Trường ngày 9 - 11. Ảnh: Lãng Phong.

Sau hơn 2 tháng điều tra, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra chuyển sang VKSND TP. Hà Nội để làm thủ tục truy tố đối tượng Nguyễn Thị Lệ trước pháp luật về tội  “chiếm đoạt trẻ em”.

Về dân sự, anh Phạm Xuân Chiều (ở tỉnh Hưng Yên, bố đẻ của cháu bé Phạm Văn Trường trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương) cũng yêu cầu Lệ bồi thường 120 triệu đồng.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật phiên tòa xét xử này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG