Cảnh sát nổ súng giữa phố để bắt cướp

Cảnh sát nổ súng giữa phố để bắt cướp
Nhận định thấy bọn cướp manh động, sau một hồi đuổi bắt nghẹt thở trên phố CS 113 quyết định bắn 5 phát súng chỉ thiên nhằm uy hiếp hai tên cướp ngoan cố...

Cảnh sát nổ súng giữa phố để bắt cướp

Nhận định thấy bọn cướp manh động, sau một hồi đuổi bắt nghẹt thở trên phố CS 113 quyết định bắn 5 phát súng chỉ thiên nhằm uy hiếp hai tên cướp ngoan cố...

Lúc 9h ngày 9-4, tại giao lộ đường số 26 và An Dương Vương (P.11, Q.6, TP.HCM) nghe tiếng truy hô thất thanh “cướp”, “cướp” của người dân, tổ tuần tra gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội 2 -  Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113, Công an TPHCM, đi trên 3 xe môtô đặc chủng phát hiện hai đối tượng khả nghi lái xe máy BKS 59D1-115.46 vội lái xe đuổi theo.

Do đường phố đông người qua lại, cộng với việc xe bọn cướp được “độ” phân khối lớn lại chạy bạt mạng nên gây khó khăn cho lực lượng công an. Khi xe môtô CS113 do thượng úy Lê Thanh Trọng điều khiển ép sát xe bọn cướp thì bất ngờ chúng quay sang đạp xe cảnh sát nhằm tẩu thoát. 

Đoán trước tình huống này, thượng úy Trọng vẫn nắm chắc tay lái quyết tâm cùng đồng đội truy bắt đến cùng.

Nhận định thấy bọn cướp manh động, CS 113 quyết định bắn 5 phát súng chỉ thiên uy hiếp thế nhưng bọn cướp vẫn ngoan cố chống cự. Tuy nhiên, sau đó hai đối tượng cũng phải đầu hàng trước sự dũng cảm của CS113.

Tại Cơ quan công an, bọn cướp khai nhận là Trần Thanh Trúc (SN 1987, ngụ 335/84L12 đường Hồng Bàng, P.12, Q.6) và Võ Hoàng Gia (SN 1987, ngụ 995/70 đường Hồng Bàng, P.12, Q.6). Chiếc xe gây án của bọn cướp mang qua kiểm tra phát hiện xe được "độ chế" với tốc độ rất cao.

Công an cũng thu giữ và trao trả chiếc túi xách bị cướp bên trong có tiền và giấy tờ của chị Lâm Thị Hồng Vân (SN 1991, ngụ Q.6). Chị Vân cho biết: trong lúc ngồi sau xe của bạn chị có mang túi xách trên vai nhưng đến địa chỉ nêu trên thì bọn cướp giật lấy.

Theo Phan Cường
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.