Điều tra Nguyễn Quốc Quân về hoạt động khủng bố

Điều tra Nguyễn Quốc Quân về hoạt động khủng bố
TP - Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam Nguyễn Quốc Quân (tức Richard Nguyen, SN 1953, quốc tịch Mỹ) về hành vi “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

> Xét xử vụ án Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn phạm tội “Khủng bố”

Ngày 17-4, ông Quân bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo hồ sơ, tháng 6-1986, ông Quân tham gia tổ chức “Việt Tân” tại Mỹ. Đến tháng 8-2006, ông Quân tham gia kế hoạch “Sang sông”, lấy tên giả Ly Seng, xâm nhập Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon, Nguyễn Hải cùng nhóm đối tượng khác phát tán truyền đơn của “Việt Tân”.

Khi bị phát hiện, Quân trốn sang Campuchia, song đến Tây Ninh bị bắt giữ, sau đó bị tuyên 6 tháng tù về tội khủng bố và bị trục xuất.

Đến cuối năm 2008 - 2011, ông Quân thường xuyên sang Malaysia, Thái Lan huấn luyện cho các thành viên “Việt Tân” về kỹ năng bảo mật thông tin và phương pháp đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.

Ngày 17-4, ông Quân về Việt Nam nhằm thực hiện kế hoạch kích động biểu tình, phá hoại lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5 tại TPHCM và một số tỉnh, thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG