Sản xuất ma túy đá trong khu chung cư

Sản xuất ma túy đá trong khu chung cư
TPO - Bất ngờ ập vào giữa trưa, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt quả tang các đối tượng vừa sản xuất ma túy đá tại tòa nhà 17T8, khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

> Mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm ma túy

Các đối tượng Hải, Hiền, Quỳnh (từ trái qua)
Các đối tượng Hải, Hiền, Quỳnh (từ trái qua).

Ngày 26-5, Công an quận Thanh Xuân khởi tố ba đối tượng Vũ Đình Hải (SN 1973), trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội; La Thanh Hiền (SN 1969), trú tại phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng và Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (SN 1992), trú tại xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội về hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, tối 12-5, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện nhiều đối tượng lạ tại phòng 305 của Nguyễn Đình Hải, toà nhà 17T8 khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Các trinh sát nhận định, nhiều khả năng đây là cơ sở sản xuất ma túy.

Sau khi báo cáo về chỉ huy công an quận, đúng 12h15 ngày 13-5, tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ Công an quận, mật phục, ập vào phòng 302, toà nhà 17T8, khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính khi các đối tượng đang ngái ngủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện nhiều bếp từ có nồi vừa nấu còn dính chất màu nâu; hai tẩu, bốn gói ma tuý đá vừa mới sản xuất; 72 gam tiền chất, ba can nhựa, hàng chục vỏ thuốc tây chữa cảm cúm Glotifed đã bóc dùng làm tiền chất… nằm ngổn ngang trong phòng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Vũ Đình Hải, La Thanh Hiền và Nguyễn Thị Thuý Quỳnh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vũ Đình Hải và Hiền quen nhau trong quá trình làm ăn tại Cộng hoà Séc (Hiền mới về nước tháng 10-2011).

Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG