Hoãn vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng máy đánh bạc

Hoãn vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng máy đánh bạc
TPO – Phiên tòa xử vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng máy đánh bạc tại TAND quận 1 (TPHCM) đã tạm hoãn theo đề nghị của phía công tố với lý do "chưa nghiên cứu xong hồ sơ".

Hoãn vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng máy đánh bạc

> Một người Mỹ kiện đòi 55 triệu USD thắng cược tại KS Sheraton Sài Gòn

TPO – Phiên tòa xử vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng máy đánh bạc tại TAND quận 1 (TPHCM) đã tạm hoãn theo đề nghị của phía công tố với lý do "chưa nghiên cứu xong hồ sơ".

Máy số 13 thông báo kết quả ông Ly Sam trúng thưởng trên 55 triệu USD
Máy số 13 thông báo kết quả ông Ly Sam trúng thưởng trên 55 triệu USD.

Vụ kiện được giới truyền thông chờ đợi bởi thu hút dư luận do số tiền kiện đòi quá “khủng”.

Từ đầu giờ chiều khác đông phóng viên đã có mặt tại trụ sở TAND quận 1 (đường Lý Tự Trọng, quận 1) để chờ theo dõi phiên tòa. Bên cạnh đó, những người thân của ông Ly Sam – nguyên đơn, cũng có mặt.

Gần 14h30, đại diện của bị đơn là Công ty liên danh Đại Dương, chủ đầu tư khách sạn Sheraton Sài Gòn và nhóm liên đới trách nhiệm là Công ty TNHH tư vấn Ewarton – quản lý câu lạc bộ Palazzo (nơi ông Ly Sam chơi trò chơi điện tử và máy báo trúng trên 55 triệu USD), mới có mặt.

Tuy nhiên, sau khi thư ký tòa điểm danh thì nhận được đề nghị của phía Viện KSND quận 1, giữ quyền công tố tại phiên tòa xin tạm hoãn vì “chưa nghiên cứu xong hồ sơ”.

Nguồn tin từ TAND quận 1 cho biết, sẽ có kế hoạch xét xử vụ kiện trong khoản thời gian từ ngày 5 đến 15-7 và không thể hoãn được nữa vì thời gian thụ lý vụ kiện khá lâu (gần 2 năm).

Nhóm đại diện cho bị đơn (bên trái)
Nhóm đại diện cho bị đơn (bên trái). Ảnh: Hữu Vinh

Tiền phong từng nói đến vụ kiện hy hữu này xảy ra từ 2 năm trước. Nguyên đơn khởi kiện là ông Ly Sam, doanh nhân gốc Việt, mang quốc tịch Hoa Kỳ, chủ nhà hàng Y.N tại quận 3. Bị đơn của vụ kiện là Công ty liên doanh Đại Dương (chủ đầu tư khách sạn Sheraton Sài Gòn, đường Đồng Khởi, quận 1).

Còn câu lạc bộ (CLB) Palazzo là một công ty con trực thuộc Công ty liên doanh Đại Dương. Quản lý CLB này là Công ty TNHH tư vấn Ewarton (cũng thuộc liên doanh nói trên).

Theo đơn khởi kiện của ông Ly Sam, tối 25-10-2009 ông đã vào CLB Palazzo để chơi “trò Landlord” tại máy số 13 và đã trúng thưởng số tiền hơn 55 triệu USD. Khi thấy máy báo trúng thưởng, ông Ly Sam lập tức yêu cầu người quản lý CLB tới chứng kiến và trả thưởng nhưng người quản lý không đồng ý.

Ông Ly Sam đã chụp ảnh màn hình máy trò chơi đồng thời nhờ một số người xung quanh làm chứng, ký tên vào biên bản ghi nhận việc máy báo trúng thưởng. Sau nhiều lần đòi phía Công ty Đại Dương phải trả thưởng nhưng không được, ông Ly Sam đã khởi kiện vụ án ra TAND quận 1.

Tuy nhiên phía Cty quản lý Ewarton, cho rằng máy gặp sự cố. “Việc chỉ hiển thị số điểm tín dụng 555422567 trên đồng hồ (Credit Meter) không có nghĩa rằng người chơi thắng cược. Người chơi được cho là thắng cược khi điểm tín dụng hiển thị trên đồng hồ thắng cược (Win Meter) với 2 cho đến 5 biểu tượng giống nhau xuất hiện liền kề nhau theo hàng, theo quy định trên màn hình máy trò chơi” - đại diện CLB Palazzo giải thích như vậy.

Phía bị đơn còn đưa thêm lập luận, ở thời điểm đó camera quan sát gắn ở khu vực máy trò chơi số 13 ghi nhận ông Ly Sam đang có 15 điểm thưởng (tương đương 1,5 USD), sau khi ông Ly Sam đánh cược thì màn hình máy tính chập chờn, chớp tắt và hiện ra con số hơn 55 triệu USD. Theo họ, số tiền này không nằm ở vị trí khu tiền thưởng của máy như bình thường.

Những người thân của ông Ly Sam cũng có mặt tại phiên tòa
Những người thân của ông Ly Sam cũng có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Vinh

Lãnh đạo TAND quận 1 cho biết, vụ kiện kéo dài hơn 2 năm bởi đây là vụ kiện đầu tiên về tranh chấp tiền thắng cược từ trò chơi điện tử mà tòa án của Việt Nam thụ lý xét xử. Đó là chưa kể vụ kiện đang giữ kỷ lục về số tiền tranh chấp từ trước đến nay.

Trước khi mở phiên tòa, TAND quận 1 đã phải làm thủ tục ủy thác tư pháp ra nước ngoài để làm rõ một số vấn đề của vụ kiện. Án phí phải nộp lên tới 1,1 tỉ đồng.

Tiền phong online sẽ theo dõi và tường thuật diễn tiến phiên tòa này.

Vụ kiện giữ kỷ lục về số tiền

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên thế giới từng xảy ra những vụ kiện tương nhưng hiếm hoi, chưa quá 10 vụ. Trong đó, đình đám là vụ người chơi tên Cengiz Sengel với casino Silver Legacy với số tiền thắng cược 1,8 triệu USD (năm 2000); vụ Brenda Pickle khiếu kiện IGT and Sam’s Town hotel & casino, số tiền 4,7 triệu USD (năm 2002); một phụ nữ với Macau Galaxy Starworld , số tiền 5,5 triệu USD (năm 2007)… Và, vụ kiện đòi 55 triệu USD của ông Ly Sam thuộc hàng kỷ lục từ trước đến nay.

Hữu Vinh
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.