'Quyền Linh bị bắt': Không ổn về mặt pháp lý?

'Quyền Linh bị bắt': Không ổn về mặt pháp lý?
Clip quay cảnh nghệ sĩ Quyền Linh bị bắt vì mang hàng cấm trên mạng chỉ là một đoạn của chương trình do kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV) phối hợp cùng Truyền hình An Viên (AVG) sản xuất. Vụ việc nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý cần phải bàn.

Theo Quyền Linh, thông qua một người bạn, anh được mời tham gia chương trình truyền hình mà bản thân chưa biết rõ kịch bản thế nào. Bữa đó, có một nhóm người gồm một tài xế và người đại diện chương trình đưa xe đến đón Quyền Linh.

Trên đường đi, bỗng nhiên có một nhóm công an buộc xe dừng rồi kiểm tra xe và phát hiện trên xe có ma túy... Lúc này, một công an nói sẽ kêu báo chí tới để chụp hình, đưa tin.

“Nói thật là lúc bấy giờ trong lòng tôi cảm thấy tơi bời, sốc lắm, dù bề ngoài luôn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Tôi nói với họ tôi là nghệ sĩ chính trực, không làm điều gì bậy bạ, vàng không sợ lửa” - Quyền Linh tâm sự.

Cuối cùng, sự việc chỉ là một tình huống trong chương trình Camera giấu kín của kênh ANTV. Tất cả mọi người từ tài xế, công an, người đi cùng... đều là diễn viên, biết trước kịch bản, chỉ trừ Quyền Linh.

Một tình huống giả định

Theo ông Trần Đăng Tuấn - tổng giám đốc AVG, chương trình truyền hình Camera giấu kín do một nhóm sản xuất của AVG thực hiện theo đơn đặt hàng của kênh ANTV.

Chương trình đang phát sóng và có hàng trăm tình huống khác nhau ghi bằng camera giấu kín và đã được thực hiện cũng như đang phát sóng.

Trong hàng trăm tình huống ấy có một ý tưởng: nếu một người bị vấp vào bối cảnh bị hiểu lầm, bị oan thì người này bộc lộ cách hành xử ra sao.

Ông Tuấn nói: “Khi biết anh em làm chương trình có Quyền Linh tham gia, tôi cũng có e ngại và đề nghị được xem các đoạn băng đã ghi. Khi xem tôi cũng bất ngờ. Bất ngờ vì thấy Quyền Linh bộc lộ bản lĩnh ứng xử rất tuyệt vời. Anh tỏ ra bình tĩnh, ngay thẳng”.

Ông Tuấn cũng cho biết: “Các bạn làm chương trình có giải thích nếu tình huống với người trong cuộc là “nặng” quá thì ngay lập tức “hạ màn” và cũng chỉ làm với vài nhân vật đã hiểu rất kỹ về bản lĩnh của họ”.

“Quá căng thẳng”

Quyền Linh nói như vậy sau khi được xem lại chương trình Camera giấu kín có liên quan đến mình. Anh nhận thấy rằng đây là chương trình lạ, thú vị. Nó đề cập đến vấn đề xử lý tình huống bất ngờ của từng cá nhân.

“Tôi có hỏi nhà sản xuất tại sao lại chọn tôi vào tình huống oái oăm như vậy, họ trả lời rằng họ rất tin vào bản lĩnh của Quyền Linh” - anh kể.

Qua sự việc này, Quyền Linh cho rằng để làm ra một chương trình truyền hình hấp dẫn cần có nhiều yếu tố. Nhưng “nhà sản xuất chương trình chỉ nên tìm những tình huống nhè nhẹ thôi chứ không nên đặt người tham gia vào những tình huống quá căng thẳng và nghiêm trọng như vậy”.

Trong mấy ngày qua, theo Quyền Linh, khi clip được tung lên mạng, anh cũng “rơi vào tình trạng rối loạn, liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm của nhà báo, bạn bè”.

Quyền Linh đặt giả thiết: “Nếu trong thời gian này tôi đi đâu xa hoặc bận làm việc mà không nghe điện thoại được thì sự việc còn nghiêm trọng đến mức nào”.

Có thể xảy ra sự cố khó lường

TS Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM, cho biết trong trường hợp nêu trên, dù diễn viên Quyền Linh biết trước mình sẽ tham gia chương trình nhưng thực tế anh không biết đến việc mình bị gài như vậy. Do đó, Quyền Linh hoàn toàn bất ngờ và thể hiện thái độ hoảng hốt thật sự.

Ở tình huống này, nếu Quyền Linh không bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm, không giữ được bình tĩnh, có thể xảy ra sự cố không lường trước được. Có thể anh ấy phản ứng dữ dội, chửi bới, chống cự lại hoặc lo sợ dẫn đến đột tử. Việc này rất nguy hiểm ở chỗ làm nhân vật đứng trước một tình huống rất khó có thể kiểm soát được bản thân.

Khi rơi vào tình huống đó, người ta sẽ nghĩ đã bị mất hết danh dự, có thể bị tù tội, tử hình. Nếu thấy mình quá oan ức, họ có thể tìm cách tự minh oan cho mình bằng bất kỳ hình thức nào, thậm chí có người tự tử...

TS Duy nhấn mạnh: “Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Một người bình thường rơi vào tình huống như vậy sẽ bị hụt hẫng dữ dội, người đó chắc chắn bị sang chấn tâm lý, thậm chí có người có thể bị đứt mạch máu não”.

TS Duy kết luận: “Rõ ràng, xét ở góc độ nào đó, người sản xuất chương trình thỏa mãn được ý đồ muốn nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự của một người đang rơi vào tình cảnh oái ăm, thậm chí rất nghiêm trọng. Nhưng cách làm có thể dẫn tới những hậu quả rất khó lường”.

Theo Hoàng Lê - Cát Khuê - Trần Huỳnh
Tuổi Trẻ

Có biểu hiện vi phạm pháp luật

Luật sư Trương Xuân Tám (ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc): Giả sử có một tình huống khác: nếu người tham gia chương trình truyền hình thực tế cứ tưởng như có sự việc thật sự đang xảy ra với mình, bất ngờ rơi vào tình huống bị oan sai như thế, họ có thể có những phản ứng tiêu cực, có khi hoảng loạn, có những hành xử không thể lường hết được.

Theo tôi, chương trình truyền hình nếu được dàn dựng theo kiểu “hù dọa”, làm ảnh hưởng tinh thần của người khác như thế là không phù hợp quy định của Luật báo chí.

Trường hợp giả định khác, nếu người tham gia chương trình có tiền sử bệnh án về tim mạch, do quá sợ hãi dẫn đến ngất xỉu hoặc ảnh hưởng đến tính mạng thì những người có trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình trên phải chịu trách nhiệm do hậu quả của kịch bản mang lại. Theo tôi, việc làm chương trình này có dấu hiệu bất ổn, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý như quy định của pháp luật.

Không có vấn đề gì về pháp lý

Luật sư Nguyễn Minh Thuận (Đoàn luật sư TP.HCM): Theo tôi, nếu có việc nhóm làm phim muốn gây bất ngờ cho nhân vật (nghệ sĩ Quyền Linh) mà giữ bí mật, không tiết lộ về kịch bản, đã dàn dựng một màn kịch như thật để gây bất ngờ, có khi là hoảng hốt thật sự cho nhân vật thì việc làm này cũng không có vấn đề gì là xung đột hay vượt quá lằn ranh của pháp lý.

Nhóm công an là do người đóng, gói ma túy cũng là giả nên có thể nói nhóm làm phim không vi phạm pháp luật nếu chương trình có xin phép, kịch bản được dàn dựng và thông qua trước khi bấm máy.

Theo thông tin của Quyền Linh, anh cũng đã biết về việc mình tham gia chương trình, chỉ chưa biết về tình huống giả định mình sẽ gặp là gì. Nếu Quyền Linh cho rằng mình bị sốc, bị ảnh hưởng gì đó, có thể đặt vấn đề với nhóm làm chương trình. Còn nếu Quyền Linh thấy không có gì “quá” với mình thì không có vấn đề pháp lý gì cần đặt ra.

“Chúng tôi rất cân nhắc”

Đó là ý kiến của ông Phi Hùng, tổng đạo diễn thực hiện chương trình Camera giấu kín có liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh. Ông Phi Hùng nói:

- Chúng tôi vẫn đang truy lùng xem clip đó là của ai. Cũng khó đấy vì chương trình là Camera giấu kín nên camera của chúng tôi cũng không lộ ra trong suốt thời gian thực hiện. Khi tình huống diễn ra có nhiều người dân dừng lại xem, họ không biết là ghi hình và họ đều nhận ra Quyền Linh và chắc là đã ghi hình bằng phương tiện cá nhân. Xem clip hiện tại tôi có thể tạm khẳng định clip này chất lượng kém hơn và không giống góc máy của chúng tôi.

* Khi êkip làm việc với Quyền Linh, Quyền Linh có được biết mình sẽ tham gia chuyện gì không?

- Quyền Linh hoàn toàn bất ngờ về chuyện này, khi hạ màn mới biết đây là một tình huống giả định được làm theo kiểu truyền hình thực tế. Khi hiểu ra, Quyền Linh rất thú vị và anh còn hợp tác giới thiệu cho chương trình một số người nổi tiếng khác tham gia. Chúng tôi đã làm nhiều tình huống giả định khác nhau với nhiều nghệ sĩ, có cả hoa hậu. Mọi người đều rất thú vị.

* Nhưng với một tình huống giả định là một người mang ma túy bị bắt, ông có tính đến sự hoảng loạn có thể xảy ra với nhân vật không?

- Chúng tôi có cân nhắc khi làm. Tôi đính chính lại một chút là tình huống giả định đó không hẳn cái gói tìm thấy trong cốp xe Quyền Linh là ma túy, đó chỉ là những viên thuốc màu hồng bị nghi ngờ là hồng phiến, sự thật thì đó là những viên thuốc chống say xe. Khi thực hiện ghi hình, chúng tôi luôn quan sát thái độ nhân vật, nếu thấy nhân vật ở ngưỡng của sự hoảng loạn, chúng tôi sẽ hạ màn, dừng quay ngay.

Với các nhân vật được lựa chọn để ghi hình cho chương trình, chúng tôi luôn có những kiểm tra nhân thân nhân vật, nếu nhân vật nổi tiếng mà hay nói tục thì chúng tôi cũng tránh để không làm ảnh hưởng họ vì tình huống giả định có thể gây cho họ sự bực tức, thiếu kiềm chế. Tình huống mà Quyền Linh gặp phải cũng chỉ là một trong số các tình huống chương trình thực hiện thôi.

* Có nhiều ý kiến cho rằng dường như êkip đã cố tình để lộ clip này...

- Tôi chưa biết được lợi gì nhưng trước mắt việc ai đó tung lên mạng clip ở hiện trường đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đang cân nhắc xem có nên phát chương trình không, dù chương trình rất hay và rất thực tế về hình ảnh cao đẹp của Quyền Linh. Nói vậy để mọi người hiểu, chúng tôi không dại gì tự gây hại cho mình! Nhà sản xuất không làm điều đó.

* Nhưng vụ Quyền Linh đã làm nhiều người thấy khá sợ hãi vì tình huống có vẻ hơi quá...

- Không phải sau chuyện lùm xùm của Quyền Linh chúng tôi mới rút kinh nghiệm. Từ khi lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chúng tôi đã có sự cân nhắc. Nếu tinh ý, khán giả có thể thấy nhóm cảnh sát tham gia trong chương trình không giống cảnh sát thật, chúng tôi sân khấu hóa họ lên một chút, tạo một bối cảnh phi hiện thực, phi không gian, thời gian.

Đây cũng là sự thử thách xem nghệ sĩ hay người bình thường có phát hiện những gì bất bình thường trong một hoàn cảnh bất thường hay không?

Sự trải nghiệm ấy sẽ giúp cho họ có kinh nghiệm nếu rơi vào một tình huống tương tự. Nói như Quyền Linh là vàng thật không sợ lửa. Giới hạn giả định còn nằm ở chỗ nếu thực tế với tội danh tương tự, Quyền Linh có thể bị còng tay ngay, còn trong chương trình thì không.

Theo C Mai - Cát Khuê
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.