Lần đầu xử vô tội, lần sau lãnh án 20 năm tù

Lần đầu xử vô tội, lần sau lãnh án 20 năm tù
TP - TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm lần 2 vụ bà Lê Thị Bích Hạnh (SN 1968) ở tổ 14, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai chiếm đoạt 17,76 tỷ đồng của bà Phạm Thị Ngọc Xuân (SN 1971) ở Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, xảy ra từ cuối năm 2007.

> 259 người liên quan đến vỡ nợ

HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Hạnh vì tội “lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

Bà Hạnh bị Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu diễn ra vào 1-4-2011, HĐXX nhận định bà Hạnh vô tội. Tháng 7-2011, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu xử lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.