Cựu Giám đốc Sở TN&MT tiếp tục vắng mặt

Cựu Giám đốc Sở TN&MT tiếp tục vắng mặt
TP - Ngày 13-8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản ở chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Phú Yên thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường Phú Yên, gọi tắt là chương trình Semla Phú Yên.

> Truy tố 10 bị can tham ô

* Hơn 100 người liên quan vắng mặt

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Kim Phúc (nguyên Giám đốc Sở TN&MT kiêm Giám đốc Semla Phú Yên) tiếp tục vắng mặt.

Theo cáo trạng, ông Phúc và 9 cán bộ cấp dưới thuộc Sở TN&MT Phú Yên bị truy tố về hành vi tham ô tài sản, gồm: Hà Thượng Trúc (SN 1959, nguyên Kế toán trưởng), Nguyễn Văn Mẫu (SN 1966, nguyên Chánh văn phòng), Võ Văn Dũng (SN 1978, nguyên Thư ký chuyên trách chương trình Semla Phú Yên), Nguyễn Thị Thanh Vy (SN 1967, Phó Chi cục môi trường), Trần Thị Na (SN 1968, nguyên Phó phòng, Trưởng nhóm đất đai chương trình Semla Phú Yên), Phan Thế Quốc (SN 1973, nguyên chuyên viên chương trình Semla Phú Yên), Võ Ngọc Tuân (SN 1976, Phó Chi cục môi trường), Lưu Phạm Bá Luân (SN 1981, nguyên chuyên viên chương trình Semla Phú Yên) và Phan Thị Kim Oanh (SN 1979, Phó phòng Môi trường).

Đây là lần thứ ba phiên tòa sơ thẩm được mở, do 2 phiên trước phải hoãn vì bị cáo Nguyễn Kim Phúc cáo bệnh.

Vẫn như 2 lần trước, lần này bị cáo Phúc tiếp tục vắng mặt do bị bệnh, đang điều trị ở BV Thống nhất TPHCM, ủy quyền toàn bộ cho luật sư tham gia tố tụng.

Bên cạnh đó, 106 trong tổng số 206 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt không rõ lý do tại phiên tòa.

HĐXX dành trọn thời gian hôm qua để tiến hành thủ tục, công bố cáo trạng và bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

Theo cáo trạng, chương trình Semla do Chính phủ Thụy Điển phối hợp với Việt Nam triển khai từ 2007-2009 tại Phú Yên, nhằm tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường với tổng kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng (hơn 12,8 tỷ đồng Thụy Điển tài trợ không hoàn lại và 668 triệu đồng kinh phí đối ứng của địa phương).

Trong quá trình triển khai chương trình, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, 10 bị cáo trên đã lập khống chứng từ, tham ô hơn 432 triệu đồng.

Ngoài 10 bị cáo, cơ quan chức năng xác định còn có 11 cán bộ khác của Sở TN&MT Phú Yên có hành vi liên quan.

Xét mức độ vi phạm, thái độ thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả của những người này, CQĐT đã kiến nghị xử lý hành chính đối với họ.

Theo thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Xuân Hải, dự kiến ngày 15-8 HĐXX sẽ tuyên án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG