Phá két sắt, trộm hơn 150 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO – Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang truy bắt hai đối tượng đột nhập vào nhà chị Đoàn Thị Phương (SN 1973, ở tổ 40, cụm 5, Xuân La, Tây Hồ) cậy két sắt, trộm 70 triệu đồng, 2,35 cây vàng ta.

> Hành trình bắt nữ quái cuỗm 250 cây vàng của đại gia

Khoảng 23h ngày 18-8, chị Đoàn Thị Phương đến Công an phường Xuân La trình báo về việc chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm tài sản gồm 70 triệu đồng, 2,35 cây vàng ta.

Qua điều tra xác minh, ngày 19-8, CA phường Xuân La đã mời Tô Thị Hồng (SN 981, ở cụm 5, Xuân La, Tây Hồ) là người biết nội dung vụ việc tới trụ sở Công an phường để làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Hồng khai đối tượng trộm cắp tài sản nhà chị Phương là Tô Văn Đạt -em trai Hồng (SN 1987, ở xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cùng với Minh (bạn của Đạt, chưa rõ nhân thân). Hiện Công an quận Tây Hồ đang truy bắt hai đối tượng trên.

7h ngày 19-8, chị Lê Phương Thuỳ (SN 1976, ở tập thể Bộ Lao động Thương binh- Xã hội, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) đến Công an phường Chương Dương trình báo: Tối 18-8, gia đình chị để hai xe máy ở ngoài sân tập thể, đến 5h sáng 19-8, chị phát hiện kẻ gian đã lấy trộm.

Qua truy xét nhanh, ngay trong ngày 19-8, CA phường Chương Dương phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt hai đối tượng trộm cắp là: Nguyễn Văn Ngoạn (SN 1988, ở Khoái Châu, Hưng Yên) và Lê Hội Thảo (SN 1994, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An), cả hai đều sống lang thang. Công an đã thu hồi hai xe máy, trả lại xe cho chị Thuỳ, lập hồ sơ xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG