Mẹ chủ quán cà phê kể lại cái chết của con gái

Mẹ chủ quán cà phê kể lại cái chết của con gái
TPO – Theo mẹ của nạn nhân, kẻ thủ ác đã giết chết nạn nhân bằng nhát dao cứa cổ rồi lấy đi chiếc nhẫn vàng ta ba chỉ ở tay và đôi hoa tai bằng vàng tây.

> Giết người vì ván bài ăn tiền

Vụ án mạng kinh hoàng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận
Vụ án mạng kinh hoàng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của nạn nhân Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi), chủ quán cà phê số 24 phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) vào chiều qua (22-8).

Sáng nay (23-8), cơ quan công an đang tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo bà Nguyễn Thị Chiến (76 tuổi) mẹ ruột của nạn nhân Hoa cho biết, trước đó, khoảng 10h ngày 22-8, bà Chiến có sang quán con gái chơi đến 11h30 bà về nhà nghỉ ngơi.

Đến 16h cùng ngày, bà Chiến nghe tin con gái gặp chuyện chẳng lành vội vàng chạy sang. “Tôi thấy vợ anh Nguyễn Hồng Căn (SN 1950, người cho bà Hoa thuê nhà để mở quán - PV) đang la khóc ngoài cửa quán. Khi vào nhà lại thấy nhiều người đang vây quanh buồng tắm nên cuống cuồng lao tới nhưng suýt chết ngất trước cảnh tượng thảm thương của con gái mình khi thân thể con bê bết máu...”, bà Chiến đau xót kể lại.

Chiếc xe cứu thương đưa xác nạn nhân đi
Chiếc xe cứu thương đưa xác nạn nhân đi tối 23-8.

Ngay sau đó, Công an phường Đức Giang, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên và lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ án. Tại hiện trường, bàn ghế bị xô lệch, rất có thể do sự giằng co giữa nạn nhân và hung thủ.

Theo bà Chiến, khi công an khám nghiệm hiện trường phát hiện nạn nhân đã bị cướp mất chiếc nhẫn vàng ta ba chỉ đeo tay và đôi hoa tai bằng vàng tây. Ngón tay của nạn nhân vẫn còn lưu lại vết xước đỏ do tên hung thủ cố vặn chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón tay.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân (SN 1944), tổ phó tổ dân phố nơi xảy ra vụ án cho biết “Nạn nhân Hoa vốn là một người hiền lành, quan hệ với lối xóm rất tốt. Quán cà phê của bà Hoa thuê của hộ ông Nguyễn Hồng Căn đã được bốn năm. Khách hàng thường xuyên qua lại quán phần lớn là những người trung tuổi, ít thanh thiếu niên trẻ tuổi. Trong suốt thời gian bán quán ở đây, chưa hề xảy ra tình trạng mất trật tự hay vụ việc cãi nhau, đánh nhau nào cả”.

Cũng theo bà Xuân, nạn nhân Hoa đã li dị chồng được 20 năm. Hiện đang sống cùng con gái năm nay 23 tuổi,.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực thu thập chứng cứ, điều tra vụ án.

Cùng chuyên mục

Shark Bình bị cáo buộc lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, chỉ đạo xóa dữ liệu đối phó với công an

Shark Bình bị cáo buộc lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, chỉ đạo xóa dữ liệu đối phó với công an

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.

 Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’ có thể đối diện mức án nào?

Chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’ có thể đối diện mức án nào?

TPO - Luật sư cho rằng, vụ vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” không chỉ đặt ra vấn đề pháp lý về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, mà còn cho thấy trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng khi quảng bá, kinh doanh sản phẩm trên mạng xã hội.

Bà Võ Thị Lệ

Ba mẹ con tham gia đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

TPO - Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.