Tiêu diệt trùm ma túy, thu 100 bánh heroin

Tiêu diệt trùm ma túy, thu 100 bánh heroin
TP - Bị truy đuổi đến bờ suối, đối tượng dùng AK bắn xối xả về phía cảnh sát rồi tiếp tục bỏ chạy…Cảnh sát buộc phải bắn hạ đối tượng, thu 100 bánh heroin cùng nhiều súng, lựu đạn.

> Xác định danh tính kẻ đốt xe Lexus, phi tang ma túy

Vũ khí thu giữ của trùm ma túy
Vũ khí thu giữ của trùm ma túy.

Rượt đuổi

Sáng 26-8, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện ô tô Toyota mang biển số 29A... đi từ hướng Hà Nội lên khu vực rừng già thuộc địa phận Pà Cò (Loóng Luông, Hòa Bình, địa phận giáp ranh Sơn La) để mua bán ma túy.

Do địa hình hiểm trở, khó tổ chức vây bắt đối tượng, trinh sát tiếp tục bí mật theo dõi, tổ chức chốt chặn tại km 84+700 (thuộc xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình).

Sáng 27-8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã lên Hòa Bình biểu dương các lực lượng tham gia phá án; trao thưởng cho 6 đơn vị thuộc Công an Hòa Bình (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) và 2 cá nhân quần chúng (mỗi cá nhân 5 triệu đồng). Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng trao thưởng cho Công an tỉnh 10 triệu đồng.

Phát hiện bóng cảnh sát, trùm ma túy quay đầu xe ô tô, bỏ chạy lòng vòng theo các đường liên xóm, liên xã… Đến địa phận xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), đối tượng rút súng đe dọa nhân dân và công an xã, rồi lao xe qua các chốt chặn để thoát thân.

Cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và đối tượng ma túy tiếp tục diễn ra trên QL 12. Chạy khoảng 20km, đối tượng rẽ vào xã Yên Phú (Lạc Sơn, Hòa Bình).

Đến xóm Bợ, Yên Phú, xe ô tô chở ma túy bị người dân dùng gỗ cản đường, đối tượng lại quay đầu bỏ chạy song đã bị cảnh sát khóa đuôi, nên đành cố thủ trong xe.

Bị cảnh sát gọi loa đầu hàng, đối tượng vác súng AK xuống xe, thách thức lực lượng chức năng đấu súng. Ít phút sau, đối tượng quay lại xe lấy thêm vũ khí, châm lửa đốt ô tô nhằm phi tang rồi xách súng chạy vào nhà một người dân gần đó, cướp xe máy bỏ chạy...

Nổ súng

Trên đường bỏ chạy, xe máy hết xăng, đối tượng trên tiếp tục dùng súng uy hiếp cướp xe của một người khác.

Đến khu vực bờ suối, cánh đồng, hết đường chạy, đối tượng vứt lại xe máy, xách AK chạy bộ và bắn ngược về phía cảnh sát. Lực lượng vây bắt tiếp tục kêu gọi đối tượng đầu hàng và bắn chỉ thiên cảnh cáo...

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cảnh sát buộc phải nổ súng, đối tượng bị thương, chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi dập lửa trên xe ô tô, lực lượng chức năng phải tiến hành dò mìn, chất nổ đề phòng đối tượng gài lại trên xe.

100 bánh heroin và những tang vật thu trong xe ô tô
100 bánh heroin và những tang vật thu trong xe ô tô .

Qua khám xét người, xe ô tô và những địa điểm đối tượng ẩn nấp, cảnh sát thu giữ tổng cộng 100 bánh heroin, 800 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 150 triệu đồng, 3 laptop, 10 điện thoại di động, 1 bộ biển số ô tô giả, 2 quả lựu đạn, 5 súng quân dụng (1 AK, 1 súng Mỹ, 2 K59, 1 súng Colt và 20 viên đạn các loại).

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện 3 bộ giấy tờ tùy thân mang tên khác nhau trong người đối tượng, trong đó có một bộ giấy tờ mang tên Tạ Văn Hùng (SN 1965, trú tại Tân Yên, Bắc Giang).

Kết quả xác minh bước đầu, cảnh sát xác định Hùng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và dùng vũ khí chống trả cảnh sát ở Bắc Giang.

Biển số xe gắn trên ô tô của đối tượng là biển số của một ô tô khác được đăng ký tại Hà Nội. Cách đây 2 năm, Hùng mua nhà tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG