Bắt gần 20 'tổ lái' đêm Trung Thu

Bắt gần 20 'tổ lái' đêm Trung Thu
TP - Phát hiện nhóm đối tượng điều khiển khoảng 50 xe máy, hò hét, vẫy cờ, chạy tốc độ cao từ Phố Nối, Hưng Yên lên khu vực hồ Hoàn Kiếm vào đêm 30-9 vừa qua…, cảnh sát đã bố trí lực vây bắt được 18 tổ lái cùng 20 xe máy.

> Khởi tố vụ 'đua xe liên tỉnh'

Tám đối tượng tham gia đua xe đêm 30-9
Tám đối tượng tham gia đua xe đêm 30-9.

Ngày 2-10, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự 8 đối tượng (tuổi từ 17-20, trú tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và TP Hà Nội), đồng thời khẩn trương truy xét các đối tượng khác liên quan đang bỏ trốn.

Điều 245 Bộ luật Hình sự - Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

b) Có tổ chức;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng...

Thượng tá Nguyễn Văn Tính cho biết thêm, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện thời gian gần đây, vào các ngày lễ, ngày cuối tuần, một số đối tượng trú tại khu vực huyện Văn Lâm, Hưng Yên thường tụ tập tại khu vực ngã tư phố Nối để cổ vũ và đua xe theo các tuyến đường từ ngã tư Phố Nối - Chợ Đường Cái, Như Quỳnh, Hưng Yên rồi ra các phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội… nên đã tổ chức vây bắt.

Khoảng 21 giờ đêm Trung Thu (30-9), nhóm đối tượng ở Mỹ Hào, Hưng Yên, trong đó có Nguyễn Hữu Hùng (SN 1990, điều khiển xe Wave tháo biển kiểm soát); Lê Tiến Trung (SN 1994) và một đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đi xe Sirius đỏ biển số 89 E1-028.12 đến khu vực ngã tư Phố Nối, tụ tập với các đối tượng khác để đua xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội.

Trên đường đi, các đối tượng vừa đánh võng, “đánh lửa” vừa cầm cờ vẫy, hò hét, bắn súng nước vào người đi đường, gây náo loạn đường phố. Phát hiện nhóm “bão đêm” , nhiều đối tượng khác cũng nhập hội.

Đến khoảng 0 giờ 45 ngày 1-10, khoảng 50 xe máy tham gia đoàn đua có mặt tại phố Trần Quang Khải. Từ đây, các đối tượng tiếp tục rú ga, lạng lách đánh võng, chạy theo hướng hồ Hoàn Kiếm.

Phát hiện đoàn “bão đêm”, lực lượng cảnh sát cơ động và trinh sát hình sự hóa trang đã “lùa” các đối tượng vào điểm phục kích.

Bị cảnh sát chốt chặn, nhóm đua xe quay đầu chạy tán loạn, có đối tượng vứt lại xe máy bỏ chạy… Kết quả, 18 đối tượng và 20 xe máy bị cảnh sát vây bắt tại chỗ.

Trong số này, 8 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra, trong đó có Đỗ Ngọc Luân (SN 1992, ở Văn Lâm, Hưng Yên, đang là sinh viên của một trường cao đẳng).

Chiều qua, tiếp xúc với PV Tiền Phong tại trụ sở CQĐT, Đỗ Văn Tuấn (SN 1993, ở Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết: Tối 30-9, Tuấn chở Huy cầm cờ đi chơi Trung Thu. Đến khu vực Như Quỳnh, thấy đoàn đua xe nên Tuấn rồ ga đuổi theo nhập hội.

Khi đi đến khu vực huyện Gia Lâm, cả đoàn đứng lại tụ tập, một số đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy cất dưới yên xe để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, rồi tiếp tục chạy theo hướng gầm cầu Thanh Trì, phố Trần Quang Khải, Lò Sũ vào khu vực hồ Hoàn Kiếm... đến khi bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.