Nữ sinh bị lừa bán với giá hai triệu đồng

Nữ sinh bị lừa bán với giá hai triệu đồng
TPO –Sau khi làm quen T, Đạt đã cùng bạn bắt taxi đến trường học đón T đi ăn uống, vui chơi. Sau đó lừa T đi lên Lạng Sơn để buôn hàng Trung Quốc rồi bán T vào nhà chứa làm gái mại dâm.

> Người cha già và hành trình 10 năm tìm con

Băng nhóm buôn người sang Trung Quốc
Các đối tượng: Tâm, Lai, Giang Thuý, Lượng.
 

Chiều nay (30-10), Thượng tá Nguyễn Văn Lân – Phó trưởng Công an huyện Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, ở xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), TrầnVăn Lai (36 tuổi, ở xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Hà Văn Lượng (29 tuổi, ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Phạm Trường Giang (26 tuổi, ở phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Mua bán người”; Vi Thị Tâm (22 tuổi, xã Đồng Bục, huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hùng Thị Thuý (20 tuổi, ở xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trước đó, ngày 7-9-2012, chị Đỗ T. D. (26 tuổi, quê quán phường Ngọc Hà, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) đến công an huyện Từ Liêm trình báo: em gái mình là Đỗ T. T. (19 tuổi) là sinh viên một trường cao đẳng trên đia bàn TP.Hà Nội, đi chơi với bạn trai tên Đạt hai ngày trước đó nhưng chưa về. Khi chị D. gọi điện vào số của Đạt thì một nam thanh niên khác nghe máy và đe doạ nếu báo công an thì sẽ làm hại T.

Quá trình xác minh biết Đạt đã bỏ trốn và có dấu hiệu cùng đồng bọn bán T. qua biên giới. Ngày 20-9, Công an huyện Từ Liêm đã xác lập chuyên án 212M. Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ được Đạt.

Tại trụ sở Công an, Đạt khai nhận, bốn tháng trước khi bị bắt có quen một thanh niên tên Sơn ở Nam Định. Sơn đặt vấn đề với Đạt tìm phụ nữ trẻ bán cho Sơn với giá từ 2 – 4 triệu đồng. Sau đó Đạt làm quen được với T.

Khoảng 11h ngày 5-9, Đạt gọi điện rủ Thơm đi chơi, khi đó, Sơn đang ngồi học nên đã hẹn gặp ở bến xe buýt gần trường. Sau đó, Đạt cùng Sơn đi taxi đến đón cô gái đi ăn và đi chơi. Tối cùng ngày, hai thanh niên này đưa Thơm đến nhà vợ chồng Lai, là người quen của Sơn, để liên hệ việc bán thiếu nữ này. Ngày hôm sau, Thơm bị Lai và Lượng đưa đi còn Đạt ở nhà Lai đợi.

Lai và Lượng nói dối đưa T. lên Lạng Sơn để buôn hàng Trung Quốc, nhưng thực chất là đưa qua đường mòn biên giới bán vào nhà chứa làm gái mại dâm.Chiều cùng ngày, nhóm của Lai về đưa tiền cho Sơn và Sơn đã trả công cho Đạt 2 triệu đồng theo “hợp đồng”.

Ngày 28 và 29-9, lần lượt Lai, Lượng, Thúy, Tâm và Giang bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, những thanh niên này khai nhận, từ tháng 5-9, ngoài T., nhóm này đã cùng Sơn bán hai cô gái khác cho một người tên là Hà ở Bằng Tường (Trung Quốc) làm gái mại dâm.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng khác để truy bắt Sơn, Hà và giải cứu các nạn nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về biển báo bất ngờ ‘chặn’ đường ô tô ở làn hỗn hợp?
Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về biển báo bất ngờ ‘chặn’ đường ô tô ở làn hỗn hợp?
TPO - Từ sáng nay (9/7) lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện phân làn ở đường Võ Chí Công (Hà Nội). Tuy nhiên, điều dư luận, tài xế quan tâm khi ở làn hỗn hợp, xe ô tô đi thẳng nhưng đến các nút giao thì có biển cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nguội, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về việc này.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ các chiến sĩ trẻ trong Chiến dịch Hè

Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ các chiến sĩ trẻ trong Chiến dịch Hè

TPO - Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), thanh niên CSCĐ phải không ngừng đổi mới cả về nhận thức, tư duy và hành động để xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, lực lượng trung tâm, nòng cốt, góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng CSCĐ trong thời gian tới. 
Để khu vực tư nhân bước ra khỏi vùng an toàn, kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Để khu vực tư nhân bước ra khỏi vùng an toàn, kiến tạo trong kỷ nguyên mới

TPO - “Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 không tổ chức để nói cho có, càng không phải nơi để tìm đặc quyền. Chúng tôi tổ chức Diễn đàn này để khu vực tư nhân bước ra khỏi vùng an toàn và để chính sách được kiểm nghiệm bằng thực tiễn sống động”, chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nói.
Thu hoạch nông sản cho người dân xứ Lạng.

Mùa hè xanh ở Lạng Sơn

TPO - Ở tỉnh miền núi xứ Lạng đang sôi nổi diễn ra các hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2025 trên địa bàn với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, thiết thực.
'Có thanh niên hỗ trợ, hết sợ viết sai giấy tờ'

'Có thanh niên hỗ trợ, hết sợ viết sai giấy tờ'

TPO - Với sự hỗ trợ tận tâm của các thanh niên tình nguyện tại các Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều người lớn tuổi từng lo sợ vì viết sai giấy tờ nay đã có thể yên tâm và rút ngắn được thời gian trong từng bước xử lý hồ sơ.
Màu áo xanh Gia Lai, Quảng Ngãi đến đặc khu, vùng sâu vùng xa

Màu áo xanh Gia Lai, Quảng Ngãi đến đặc khu, vùng sâu vùng xa

TPO - Với tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ, tuổi trẻ các tỉnh mới Gia Lai, Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức đợt ra quân cao điểm hỗ trợ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các phường, xã, đặc khu, vùng sâu vùng xa. 
Những trợ lý số của người dân vùng biên

Những trợ lý số của người dân vùng biên

TPO - Với không ít người dân vùng sâu, vùng xa ở Hà Tĩnh, việc kê khai, nộp hồ sơ hành chính qua điện thoại thông minh vẫn còn là điều xa lạ. Thế nhưng, bằng sự nhiệt huyết, những bạn trẻ đã “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân tiếp cận với chuyển đổi số dễ dàng hơn.