Bắt giam thượng sĩ công an dâm ô nhiều nữ sinh

Bắt giam thượng sĩ công an dâm ô nhiều nữ sinh
TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh về hành vi dâm ô.

> Nghi án Thượng sỹ công an dâm ô hàng loạt nữ sinh

Đối tượng Vũ Văn Quỳnh
Đối tượng Vũ Văn Quỳnh.

Cách đây ít giờ, đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã kí quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, là chiến sĩ công an thị trấn Tiên Lãng). Ngay sau đó ít phút, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh về hành vi dâm ô để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật...

Tối nay, 6-11, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Công an TP Hải Phòng vừa cho biết sáng mai, 7-11, đoàn công tác của Công an TP Hải Phòng gồm đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó Giám đốc phụ trách Xây dựng lực lượng cùng đại diện các phòng chức năng sẽ về trụ sở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng làm việc và lắng nghe nhân dân phản ánh toàn bộ tình hình an ninh trật tự để chỉ đạo giải quyết vụ án một cách toàn diện. “Nếu công an xã Tiên Minh và công an huyện Tiên Lãng không nghiêm túc giải quyết các yêu cầu của nhân dân để tình hình phức tạp thì sẽ bị xử lý nghiêm...”, thượng tá Diên nói.

Như Tiền Phong Online đã thông tin trưa 3-11, người dân thôn Ngọc Khánh (xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) phát hiện một thanh niên nghi vấn. Ông Cao Văn Hoản (ở xã Tiên Minh) đã đạp vào xe máy đối tượng làm thanh niên này ngã xuống kênh và hô hoán mọi người bắt đưa thanh niên này cùng xe máy về Nhà Văn hóa thôn Ngọc Khánh giải quyết rồi sau đó áp giải lên công an huyện Tiên Lãng.

Tại đây, em Th. và ông Hoản tố cáo trưa 17-8 vừa rồi trên đường đi học, em Th. đã bị Quỳnh chặn đường rồi vật xuống lề đường cởi cúc áo, sờ nắn ngực, đùi nạn nhân. Khi phát hiện có người thì Quỳnh bỏ chạy. Còn tại công an huyện Tiên Lãng, bốn nữ sinh là Phan Thị D. (12 tuổi, ở thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh), Nguyễn Thị Q. (16 tuổi, ở thôn Chính Lý, xã Quang Phục), Nguyễn Thị Th. (15 tuổi, ở thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục) và Trần Hải H. (12 tuổi, ở thôn Kì Vĩ Thượng, xã Quang Phục) cùng nhận diện và tố cáo đã từng bị Quỳnh dâm ô vào các buổi trưa đi học ở cùng địa điểm là đoạn đường thôn Chính Nghị (xã Quang Phục)...

Ngay lập tức, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cử ngay một tổ công tác gồm 12 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội về huyện Tiên Lãng điều tra làm rõ, tìm gặp từng nhân chứng, kiểm tra hiện trường, gặp các nữ sinh là nạn nhân, tổ chức nhận dạng...

Kết quả điều tra, xác minh của tổ công tác thì kẻ đã gây ra nhiều vụ dâm ô với các nữ sinh trên đường đến trường làm hoang mang dư luận vùng quê thuần nông Tiên Lãng chính là Vũ Văn Quỳnh (ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng). Được biết, Quỳnh nhập ngũ ngày 9-2-2009 và là chiến sĩ nghĩa vụ ở Công an quận Hải An, Hải Phòng. Ngày 1-3 vừa rồi, Quỳnh chính thức được tuyển dụng vào lực lượng công an và sau đó được điều động về công tác tại công an thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Vũ Văn Quỳnh là cháu của một Phó Trưởng Công an huyện Tiên Lãng...

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thúc đẩy hợp tác thanh niên, khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Thúc đẩy hợp tác thanh niên, khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
TPO - Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc. Nhiều nội dung liên quan thúc đẩy hợp tác thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã được chia sẻ, đề xuất.
Lần đầu xuất bản nhật ký chiến tranh của họa sĩ, phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ
Lần đầu xuất bản nhật ký chiến tranh của họa sĩ, phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ
TPO - Cuốn sách tập hợp ký họa, nhật ký của một chiến sĩ trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được dịch từ tiếng Anh, lần đầu được dịch ra tiếng Việt. Dịp này độc giả được đọc lại những tác phẩm viết về chiến dịch Điện Biên Phủ từ rất sớm do những tên tuổi như Trần Dần, Hữu Mai, Hồ Phương, Nguyễn Huy Tưởng chấp bút.