Thanh niên phê thuốc đòi tự tử giữa phố là ai?

Thanh niên phê thuốc đòi tự tử giữa phố là ai?
TPO – Sau hơn một tiếng đồng hồ thuyết phục, lực lượng Công an mới mới xông vào khống chế được một thanh niên phê thuốc, tay cầm mảnh sành tự cứa vào cổ mình trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

> Tưởng nhà có ma, người giúp việc nhảy lầu tự tử
> Hai thanh niên chết trong phòng trọ do tự tử bằng thuốc ngủ

 Thanh niên này kề mảnh sành vào cổ đòi tự sát khiến cảnh sát không dám xông vào khống chế
Thanh niên này kề mảnh sành vào cổ đòi tự sát khiến cảnh sát không dám xông vào khống chế.

Khoảng 7h30 hôm nay (21-11), đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem một thanh niên có biểu hiện phê thuốc, tay cầm mảnh sành tự cứa vào cổ chảy máu trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thanh niên này đầu húi cua, mặc quần bò, áo phông đen, cầm mảnh sành lớn cứa vào cổ chảy máu, đi đi lại lại trên thảm cỏ, mắt liên tục đảo về hai phía đường như muốn tìm ai đó.

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát đã có mặt để thuyết phục người này. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ khu khư hung khí trên cổ, không cho ai lại gần.

Đến 8h30 phút, lực lượng cảnh sát mặc thường phục đã áp sát và khống chế được nam thanh niên, đưa đi bệnh viên cấp cứu.

 Hàng trăm người 2 bên đường tò mò dừng lại theo dõi vụ việc
Hàng trăm người 2 bên đường tò mò dừng lại theo dõi vụ việc.

Theo một người hàng xóm của thanh niên này cho biết, anh ta tên Thắng, ở xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Cha mẹ Thắng đã qua đời, còn Thắng nghiện ma túy đá. Tối qua, sau khi phê thuốc, Thắng bỏ nhà đi.

Một Cảnh sát cho biết, Thắng có nói vài hôm trước mấy người bạn chơi ma túy đá vu cho anh ta lấy trộm đồ và họ đang đi tìm để truy sát. "Khả năng thanh niên này bị phê ma túy trước đó nên bị ảo giác", một cảnh sát phường Dịch Vọng Hậu cho biết.

Sự việc diễn ra vào đầu giờ sáng thu hút sự chú ý của hàng trăm người đi đường, khiến giao thông trên phố Trần Thái Tông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bắt 36 lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương liên quan đường dây 'chạy' giám định tâm thần
Bắt 36 lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương liên quan đường dây 'chạy' giám định tâm thần
TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây “chạy” kết luận giám định tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hoá; trong đó khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng, bao gồm 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bắt 36 lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương liên quan đường dây 'chạy' giám định tâm thần

Bắt 36 lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương liên quan đường dây 'chạy' giám định tâm thần

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây “chạy” kết luận giám định tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hoá; trong đó khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng, bao gồm 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương.
Vụ thu 6.700 tỷ từ bán sữa giả HIUP cho trẻ em: Người nổi tiếng không thể 'viện cớ bị lừa' để rũ bỏ trách nhiệm

Vụ thu 6.700 tỷ từ bán sữa giả HIUP cho trẻ em: Người nổi tiếng không thể 'viện cớ bị lừa' để rũ bỏ trách nhiệm

TPO - Nhờ chiến dịch tiếp thị rầm rộ với sự tham gia quảng bá của người nổi tiếng, các đối tượng đã thu về hàng nghìn tỷ đồng từ việc bán loại sữa giả tăng chiều cao cho trẻ em mang tên HIUP 27. Vụ án tiếp tục việc đặt ra câu hỏi lớn về giới hạn đạo đức và trách nhiệm pháp lý đối với những người có tầm ảnh hưởng công chúng. Luật sư cho rằng, không thể viện cớ "bị lừa" để rũ bỏ trách nhiệm khi họ được hưởng lợi từ quảng cáo hàng giả.
Bắt chủ tịch công ty 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ, hoạt động đa cấp biến tướng để lừa đảo

Bắt chủ tịch công ty 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ, hoạt động đa cấp biến tướng để lừa đảo

TPO - Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP nước GMT, cùng một số đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).