Vừa ra tù đã trộm xe máy giữa Thủ đô

Vừa ra tù đã trộm xe máy giữa Thủ đô
TPO – Vừa ra tù đầu năm 2012, Nguyễn Văn Tiệp (quê Đan Phượng, Hà Nội) lại đi trộm cắp xe máy. Y bị tổ công tác 141 bắt giữ khi đang ung dung đi xe vừa trộm cắp được khoảng 30 phút.

> Đi xe trộm cắp, hối lộ công an bất thành

Đối tượng Nguyễn Văn Tiệp cùng tang vật trộm cắp bị thu giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Tiệp cùng tang vật trộm cắp bị thu giữ.
 

Khoảng 14h50 ngày 27-11, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Bạch Mai-Thanh Nhàn-Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác đặc biệt Y12/141 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy. Y được làm rõ là Nguyễn Văn Tiệp, SN 1992, trú tại thôn 9, xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội.

Qua kiểm tra chiếc xe máy Wave màu xanh BKS 29X5-9418, tổ công tác phát hiện ổ khóa của chiếc xe có hiện tượng bị phá khóa. Ngay lập tức, tổ công tác trấn áp và kiểm tra người thanh niên, phát hiện và thu giữ một bộ vam phá khóa xe máy.

Tiệp khai nhận, sáng 27-11 thanh niên này đi xe buýt từ quê lên trung tâm thành phố, lang thang tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khoảng 14h20 khi đi qua ngõ Trại Găng (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) phát hiện chiếc xe máy trên không có người trông giữ, Tiệp đã sử dụng vam phá khóa lấy trộm xe. Trên đường tẩu thoát, Tiệp đã bị tổ công tác Y12/141 Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Qua khai thác nhanh, Nguyễn Văn Tiệp từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù đầu năm 2012. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an Phường Cầu Dền xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG