Bầm dập sau khi gây sự với trưởng công an xã

Bầm dập sau khi gây sự với trưởng công an xã
Ngày 1-12, người nhà ông Mai Văn Tánh ở xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho biết, vừa khiếu nại lên Công an tỉnh Bến Tre việc ông Tánh bị đánh bầm dập vào tối 26-11. Hiện ông Tánh nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

> Khởi tố, bắt tạm giam bốn công an xã đánh chết người
> Hà Nội: Một người dân chết bất thường ở đồn công an

Ông Tánh trong bệnh viện với nhiều vết thương. Ảnh: VN
Ông Tánh trong bệnh viện với nhiều vết thương. Ảnh: VN.

Theo ông Mai Văn Tâm, anh ruột và là người giám hộ cho ông Tánh, em trai ông bị tâm thần gần 7 năm, hiện vẫn được theo dõi và lãnh thuốc uống hàng tháng. Trước đây, vợ ông Tánh làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và hay tham gia văn nghệ ấp.

Chính việc này mà vợ chồng ông Tánh lục đục và có lần ông Tánh thấy ông Nguyễn Thanh Tùng là Trưởng công an xã Tân Bình, đưa vợ mình về khuya nên ghen tuông.

Mấy ngày sau, theo lời ông Tâm, vợ ông Tánh thừa nhận đã có “quan hệ” với ông Tùng, rồi bỏ đi cùng con trai đến nay đã hơn một năm, để lại con gái học lớp 8. Bệnh tâm thần của ông Tánh không quá nặng, ông vẫn làm thợ mộc để nuôi con.

Trưa 26-11, ông Tánh gặp ông Tùng trên đường và hỏi: Mày đem vợ tao đi đâu giờ trả về cho tao. Ông Tùng nói không biết, ông Tánh cầm cây đánh vào tay ông Tùng. Ông Tùng bỏ đi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhân viên công an cùng dân phòng xã Tân Bình đến áp giải ông Tánh về trụ sở ấp Tân Mỹ, còng tay và đánh.

Khoảng 22 giờ, ông Tánh được thả ra và tự bò về nhà, vào buồng nằm im lìm. Sau đó, một người chị của ông phát hiện mới đưa ông đi viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh, ông Tánh bị bầm dập hết hai bên mông, từ lúc vào viện (chiều 28-11) đến nay chưa ngồi được.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, nói, chưa xác định được người trực tiếp đánh ông Tánh nhưng việc đánh là sai, vi phạm pháp luật. Ngày 29-11, UBND xã cử người tới thăm hỏi, hỗ trợ tiền thuốc và chăm sóc ông Tánh. “Xã sẽ làm rõ vụ việc để xử lý tới nơi tới chốn” - Chủ tịch Hiền nói.

Công an tỉnh Bến Tre xác nhận: Ông Tánh bị bệnh tâm thần, tối 26-11 đã bị dân phòng xã Tân Bình áp giải về trụ sở ấp Tân Mỹ để viết tường trình việc trưa 26-11 đánh ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng công an xã Tân Bình, nhưng ông Tánh không hợp tác nên bị dân phòng còng tay 15 phút rồi thả về.

Về những vết thương trên người ông Tánh, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG