Ly kỳ vụ lừa bán 33 người đàn ông sang Trung Quốc

Ly kỳ vụ lừa bán 33 người đàn ông sang Trung Quốc
Hà Giang là một trong những điểm nóng của tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng gần đây, lực lượng chức năng đã khám phá không ít những vụ án ly kỳ, với nạn nhân là... đàn ông.

> Ký ức kinh hoàng của nữ sinh trở về từ 'động quỷ’
> Cảnh giác từ vụ bán người yêu làm nô lệ tình dục

Hà Giang là một trong những điểm nóng của tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng gần đây, lực lượng chức năng đã khám phá không ít những vụ án ly kỳ, với nạn nhân là... đàn ông.

 Cán bộ biên phòng đang lấy lời khai một đối tượng tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài
Cán bộ biên phòng đang lấy lời khai một đối tượng tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài.

Buôn người dưới mác tuyển lao động

Theo lời kể của ông Phùng Ngọc Thuyết - Đội phó Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy – Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, khoảng đầu tháng 5-2011, cả huyện Mèo Vạc xôn xao vì thông tin tuyển dụng lao động nam giới của vợ chồng Triệu Văn Sơn (SN 1978, dân tộc Tày, tạm trú xã Lũng Làn, huyện Sơn Vĩ) để sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.

Theo thông báo, ai được tuyển sẽ sang Trung Quốc làm việc phát rừng trồng cây, với mức lương 150.000 đồng/ngày, Hàng trăm người kéo đến dự tuyển, và Sơn đã tuyển được 33 người đàn ông khỏe mạnh nhất. Để tạo niềm tin, Sơn hứa người lao động sẽ được lo toàn bộ việc ăn ở, đi lại, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân.

Chiều tối 11-5-2011, Sơn đã đưa xe đón 33 lao động lên khu vực cột mốc 499 rồi đi bộ sang Trung Quốc. Sợ bị phát hiện, trên đường đi, Sơn và đồng bọn yêu cầu tất cả phải tắt đèn pin và giữ trật tự tuyệt đối.

Sau 1 giờ đi bộ sâu vào đất Trung Quốc, tất cả được chỉ định lên một chiếc ô tô đã đón sẵn rồi chạy thẳng vào tỉnh Quảng Tây. Sau đó, nhóm người này lại được Sơn và đồng bọn yêu cầu sang xe khác cho cuộc hành trình hơn 2 ngày đêm đi sâu vào đất Trung Quốc.

Nghi ngờ bị Sơn và đồng bọn lừa đảo, các nạn nhân đã yêu cầu dừng xe đòi quay về Việt Nam. Trước tình hình này, Sơn yêu cầu mọi người phải tự bỏ tiền ra để Sơn lo chi phí quay trở về, nhưng không ai đủ tiền.

Bị nhóm người này gây sức ép, Sơn đành một mình quay về Việt Nam gom tiền từ người nhà nạn nhân để sang đưa họ về. Nhưng khi Sơn quay lại, 33 người Việt Nam đã bị tạm giữ tại trụ sở Công an Trung Quốc. Sau đó, Sơn bỏ trốn.

Thủ đoạn tinh vi

Ngay sau khi được Công an Trung Quốc trao trả về địa phương, toàn bộ đoàn người bị lừa trên đã làm đơn tố cáo Sơn với các cơ quan chức năng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra xác minh, Đồn Biên phòng 159 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng và bàn giao vụ án cho cơ quan công an.

Nhận được đơn tố giác, Đồn Biên phòng 159 (Lũng Làn, Sơn Vĩ, Mèo Vạc) đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh Hà Giang điều tra xác minh, triệu tập Triệu Văn Sơn để tiến hành điều tra làm rõ.

Triệu Văn Sơn đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Sơn, chủ mưu trong vụ án lại là một đối tượng người Trung Quốc. Trước đó, do Sơn chơi thân với Sẻ Văn Chúng (người cùng xã) nên Chúng khoe với Sơn là đã nhận lời một người Trung Quốc có tên Hồ Pin để gom người lao động Việt Nam mang sang Trung Quốc làm thuê, nhưng thực chất là để bán với mức trả công tìm người là 500.000 đồng/người. Hám lợi, Sơn đã tham gia đường dây này.

Kỳ sau: Dùng tình để lừa.

Theo Thắng Quang
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lễkéo băng khánh thành Cột cờ. (Ảnh: Tùng Duy)

Lào Cai: Khánh thành Cột cờ Lũng Pô

TPO - Tỉnh đoàn Lào Cai, Ngân hàng Vietinbank, UBND huyện Bát Xát, Cty TNHH MTV Apatit Việt Nam chiều nay 16/12 phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.
Đi đầu trong cách mạng 4.0

Đi đầu trong cách mạng 4.0

TP - Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sáng 13/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thanh niên sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên hành lang đại hội, các cán bộ Đoàn chia sẻ trách nhiệm trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng này.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trả lời phóng viên tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý.

Khắc phục 'nhạt Đảng, khô Đoàn'

TP - “Phải hiểu về thực trạng đất nước, hiểu về thế mạnh, những cơ hội, thách thức, khó khăn, điểm yếu, trên cơ sở đó phát huy những gì là thế mạnh, hạn chế tối đa những điểm chưa tốt, thúc đẩy thanh niên đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời trang bị cho thanh niên đủ hành trang như giúp thanh niên có kiến thức lịch sử văn hóa dân tộc, nền tảng hiểu biết về chính trị đất nước, về văn hóa, kỹ năng xã hội, hiểu biết về thế giới...”- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội ngày 13/12. Ảnh: Như Ý.

Tuổi trẻ phải trải nghiệm và cống hiến

TP - Tin tưởng nhiều bạn trẻ sẽ là những “chiến binh” trên con đường khởi nghiệp, giữ gìn bờ cõi quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đất nước đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, tuổi trẻ cả nước phải sẵn sàng trải nghiệm và cống hiến. “Thử thách phía trước còn rất lớn, nguy cơ còn rất nhiều, nhưng chúng ta có niềm tin, nhất định chúng ta sẽ vượt qua”, Thủ tướng quả quyết.
Ảnh Mạnh Thắng

Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Để kịp thời tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo nhanh kết quả Đại hội.