Tai nạn giao thông hay giết người?

Tai nạn giao thông hay giết người?
TP - Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đang áp dụng biện pháp câu lưu đối với Đặng Toàn Thọ (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Cư M’lan) để điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Phan Thanh Biểu (SN 1966, trú cùng thôn).
CQĐT lập biên bản khám nghiệm tử thi
CQĐT lập biên bản khám nghiệm tử thi.

Sáng 16-12, hàng trăm người dân tụ tập ở số nhà 76 của ông Biểu để xem CQĐT mổ khám nghiệm tử thi, nhằm tìm nguyên nhân gây tử vong.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15-12, tại Km59 + 600 thuộc tỉnh lộ 1 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 47T - 3810 do Thọ điều khiển, và xe máy BKS 47L2 - 9341 do ông Biểu chạy cùng chiều, khiến ông Biểu chết trên đường đi cấp cứu.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho rằng đây là một vụ cố sát dã man.

Anh N.Đ.N (SN 1990, trú tại thôn 1, xã Cư M’lan) cho biết: Tôi đang ngồi ở hiên nhà thì nghe tiếng va chạm “rầm”, ô tô kéo lê xe máy đi một đoạn dài. Tôi chạy ra xem, thấy nạn nhân nằm kêu la.

Người lái ô tô dừng xe xuống xem rồi lên xe, vòng xe quay lại, cán nạn nhân lần thứ hai.

Khi xe ô tô tiếp tục vòng lại như tính cán tiếp lần thứ ba, thì bị một số người dân cầm cây ném đá ngăn cản, ô tô mới chạy đi. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ biết đứng nhìn.

Anh Nguyễn Thế Huy con rể ông Biểu kể: Cách đây khoảng 1 năm, Thọ đi xe máy vướng phải dây cột trâu của ông Biểu bị ngã, chấn thương, kiện ra tòa đòi ông Biểu bồi thường hơn 54 triệu đồng.

Ngày 12-12-2012, TAND huyện Ea Súp xử sơ thẩm, buộc gia đình ông Biểu bồi thường 11 triệu đồng.

Ngày 14-12, hai bên lại xảy ra cãi vã khi ông Biểu yêu cầu gia đình anh Thọ dỡ trụ điện ra khỏi đất vườn nhà ông.

Sau khi gây ra tai nạn, Thọ còn chạy ô tô ngang nhà mẹ vợ tôi quát vọng vào: Tôi tông chết ông Biểu rồi nghe!” - anh Huy thuật lại.

Chiều 16-12, PV Tiền Phong đến trụ sở Công an huyện Ea Súp tìm hiểu thông tin, cán bộ trực ban trả lời vấn đề “nhạy cảm”, đang điều tra, do chưa xác định được vụ việc ông Biểu chết do tai nạn giao thông hay cố sát, nên chưa thể kết luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.