Giả nhân viên ngân hàng lừa tiền khách tới giao dịch

Giả nhân viên ngân hàng lừa tiền khách tới giao dịch
TPO - Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng “giúp” khách hàng làm thủ tục, Tính đã lừa đảo tiền của nhiều người và vừa bị tòa án phạt 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, nói năng nhẹ nhàng, Trần Thị Tính (26 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Hới, Hải Phòng) lên kế hoạch làm giàu bằng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Chiều 10-1, Tính đến chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Hải Phòng (ở đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng) phục “con mồi”. Khi vừa thấy một khách hàng bước vào ngân hàng với gói tiền để làm thủ tục gửi.

Với trang phục gần giống nhân viên ngân hàng, Tính niềm nở hỏi han và nhận là nhân viên ngân hàng. Tính sốt sắng “giúp đỡ” người khách này làm thủ tục gửi tiền.

Tưởng là nhân viên ngân hàng, vị khách liền đưa gói tiền 100 triệu đồng cho Tính đi nộp hộ. Khi khách hàng sơ ý mất cảnh giác, Tính nhanh chân trốn mất cùng số tiền. Chờ mãi không thấy “nhân viên ngân hàng” giúp mình đâu, vị khách thắc mắc thì tá hỏa khi biết mình bị lừa.

Đến chiều 15-4, Tính bất ngờ bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tính khai nhận trong vòng một năm đến khi bị bắt Tính đã giăng lưới với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng đã lừa đảo trót lọt năm người dân tại các phòng giao dịch của nhiều ngân hàng ở Hải Phòng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lời khai tại tòa của các cựu quan chức tỉnh Quảng Ngãi về việc chia chác chục tỷ đồng nhận hối lộ

Lời khai tại tòa của các cựu quan chức tỉnh Quảng Ngãi về việc chia chác chục tỷ đồng nhận hối lộ

TPO - Sau khi nhận hàng chục tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ông Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) khai ngoài chi cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa và cựu Phó chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ, ông còn chia cho “một chủ tịch tỉnh khác” và cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Võ Trọng Phương, mỗi người 1,5 tỷ.