Con trai dùng điếu cày đánh chết bố

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO – Thấy bố mình đi ăn cưới về đánh chửi mẹ, Nguyên đã can ngăn. Hai bố con mâu thuẫn, to tiếng, Nguyên đã cầm điếu cày đánh vào đầu khiến ông Bốn tử vong.

> Nỗi đau sau vụ án 'sinh viên đâm chết sinh viên'

Ngày 21-12, Công an huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phú Nguyên (SN 1994, trú tại cụm 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) để điều tra về vụ giết người.

Nạn nhân vụ án là ông Nguyễn Phú Bốn (SN 1964) – bố đẻ của Nguyên.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 14-12, đi ăn cưới, trong men say ông Bốn đã đánh chửi vợ. Thấy vậy, con trai là Bốn đã can ngăn nhưng không được.

Hai bố con mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Trong lúc xô xát, Nguyên đã cầm điếu cày đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Bốn tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó gia đình nạn nhân đã không trình báo sự việc với cơ quan chức năng mà tiến hành mai táng ông Bốn vào ngày 15-12.

Trước những dấu hiệu nghi vấn xung quanh cái chết bất thường này, Công an huyện Phúc Thọ đã vào cuộc điều tra, làm rõ nội dung vụ án, xác định nghi phạm chính là con đẻ của nạn nhân – Nguyễn Phú Nguyên.

Hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ Nguyễn Phú Nguyên để lập hồ sơ xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG