Đưa hối lộ CSGT, bị khởi tố

Đưa hối lộ CSGT, bị khởi tố
Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hậu (41 tuổi), trú ở xã Ninh Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng, về hành vi đưa hối lộ.

>Khen thưởng 3 cảnh sát không nhận hối lộ

Quá nhiều lực lượng xử phạt vi phạm giao thông

Theo điều tra, ngày 17-12, trong lúc tuần tra trên QL20, tổ tuần tra kiểm soát chốt Cảnh sát giao thông số 1, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng, phát hiện xe tải BKS 49H-7026 do tài xế Lương Văn Hà (24 tuổi) điều khiển có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 2,5 mét khối gỗ thông, nhưng chủ xe không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 

Khi tổ tuần tra yêu cầu lái xe đưa ôtô về chốt CSGT để xử lý theo quy định, Bùi Văn Hậu, tự xưng là chủ số gỗ nói trên, đến đưa tiền hối lộ tổ tuần tra 9,4 triệu xin cho xe đi. Tổ tuần tra CSGT đã lập biên bản vi phạm quả tang hành vi đưa hối lộ và giao Công an huyện Đức Trọng xử lý theo pháp luật.

Theo Công an nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.