Đặc nhiệm nổ súng, cùng dân bắt cướp

Đặc nhiệm nổ súng, cùng dân bắt cướp
Phát hiện 2 thanh niên đi chung xe có dấu hiệu nghi vấn, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm bám theo qua địa bàn nhiều quận và bắt gặp 2 đối tượng ra tay cướp.

Đặc nhiệm nổ súng, cùng dân bắt cướp

> CSHS nổ súng liên tiếp, truy bắt hai tên cướp
> Nổ súng bắt nghi can giết người, cướp xe
> Nổ súng bắn kẻ giết người, chém công an

Phát hiện 2 thanh niên đi chung xe có dấu hiệu nghi vấn, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm bám theo qua địa bàn nhiều quận và bắt gặp 2 đối tượng ra tay cướp.

Hai tên cướp giật cùng phương tiện gây án bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ
Hai tên cướp giật cùng phương tiện gây án bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

Ngày 19-1, Công an phường 3, quận 3 – TPHCM đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng 2 tên cướp giật và tang vật lên Công an quận 3 để tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó vào 17 giờ 30 phút ngày 18-1, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đi tuần trên địa bàn quận 6. Tại đây các trinh sát phát hiện 2 đối tượng đi chung xe tay ga hiệu Nouvo biển số 50T2 - 0034 có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức theo dõi.

Khi đến trước hẻm 174 Nguyễn Thiện Thuật (P.3, Q.3), hai đối tượng phát hiện chị Lê Thị Bích Hương (SN 1986, ngụ ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh), đang điều khiển xe máy, chở theo một người phía sau nên chúng bám theo giật sợi dây chuyền của chị Hương rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức tổ cảnh sát hình sự tăng tốc đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, tên cướp ngồi sau quẳng sợi dây chuyền vàng xuống đường hòng phi tang. Khi chạy tới ngã 3 Nguyễn Thiện Thuật – Điện Biên Phủ, chúng rẽ trái để lưu thông ngược chiều vào đường Điện Biên Phủ. Xác định sẽ nguy hiểm cho người dân vì đây là đường 1 chiều, các trinh sát nổ 2 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên 2 tên cướp vẫn nhắm đường ngược chiều phóng với tốc độ cao. Thời điểm này, nghe 2 tiếng súng, người dân sống trên đường Điện Biên Phủ biết có cướp, nên khi vừa thấy 2 đối tượng chạy ngược chiều, người dân đã lao xe đụng trực diện 2 tên cướp khiến chúng ngã xuống đất và bị trinh sát tóm gọn.

ĐTDĐ và dây chuyền vàng do hai tên cướp trước siêu thị Metro Bình Phú (Q.6 - TPHCM)
ĐTDĐ và dây chuyền vàng do hai tên cướp trước siêu thị Metro Bình Phú (Q.6 - TPHCM).

Tại Công an phường 3 (Q.3), đối tượng cầm lái khai tên Chia Phúc (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Xúy, phường Tân Quý, quận Tân Phú), đối tượng ngồi sau tên Huỳnh Tiến Minh (SN 1988, ngụ đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11). Khám xét người 2 tên cướp, cảnh sát còn thu được 1 sợi dây chuyền vàng dài khoảng 40 cm, 1 ĐTDĐ hiệu Mobile mà chúng khai vừa cướp trước siêu thị Metro Bình Phú (Q.6). Qua sưu tra, công an còn phát hiện Minh từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và mới ra tù. Ngay sau đó, chị Hương cũng tới công an phường 3 (Q.3) làm tường trình để công an có cơ sở xử lý 2 tên cướp.

Theo T. Tiến
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.