Dân giúp đặc nhiệm bắt kẻ phá khóa trộm xe

Dân giúp đặc nhiệm bắt kẻ phá khóa trộm xe
TPO - Hồ Anh Phương Em (28 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) đang bẻ khóa trộm xe thì bị phát hiện, chạy vào nhà dân trốn. Nhân dân đã giúp trinh sát đặc nhiệm TPHCM bắt gọn tên này.

> Táo tợn cướp gương chiếu hậu ôtô giữa phố Sài Gòn
> Hai tên cướp dàn cảnh cướp xe giữa phố
> Tên trộm quê 'thoát y' đi cướp

Tên trộm Hồ Anh Phương Em tại cơ quan công an (ảnh nhỏ) và dụng cụ tên Em dùng để trộm xe
Tên trộm Hồ Anh Phương Em tại cơ quan công an (ảnh nhỏ) và dụng cụ tên Em dùng để trộm xe . Ảnh: Oanh Nguyễn

Sáng 21-1, Đại úy Mai Trọng Hạnh – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, công an quận 10, TPHCM, cho biết, đang lập hồ sơ mở rộng điều tra truy bắt đồng bọn của đối tượng trộm xe máy bị đặc nhiệm hình sự bắt chiều 20-1.

Trước đó, đối tượng Hồ Anh Phương Em cùng đồng bọn điều khiển xe máy mang biển số 59K1-258.46 đi kiếm "mồi".

Đến trước số nhà 67 Điện Biên Phủ (phường 11, quận 10, TPHCM), Em và đồng bọn phát hiện xe máy biển số 52U5 – 9185 hiệu Honda Future Neo của chị Võ Thị Thùy Dương, dựng trước nhà, không khóa xích.

Em liền nhảy xuống, dùng đoản bẻ khóa xe máy của chị Dương, nhưng bị trinh sát đặc nhiệm phát hiện. Đồng bọn Em thấy bị lộ, liền lên xe bỏ trốn. Đối tượng Em chạy bộ rồi lủi vào hẻm 131, đường Ba Tháng Hai, lẻn vào nhà dân trốn.

Người dân đã chỉ chỗ tên trộm đang ẩn náu cho trinh sát đặc nhiệm bắt gọn, đưa về công an phường 11, quận 10, TPHCM xử lý.

Các trinh sát đặc nhiệm còn phát hiện tên Em có hai đầu đoản dài khoảng 8 cm, một chuỗi đoản dài 15 cm.

Tại cơ quan công an, tên Em khai nhận có hai tiền án về tội “trộm cắp tài sản”

Theo Viết
MỚI - NÓNG