Bắt khẩn cấp Giám đốc COSEVCO Nghệ An

Bắt khẩn cấp Giám đốc COSEVCO Nghệ An
TPO - GĐ Chi nhánh COSEVCO tại Nghệ An Phạm Viết Văn cùng ba thuộc hạ bị bắt khẩn cấp để làm rõ hành vi liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Quang Hạnh (trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc).
Trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO tại Nghệ An đóng cửa sau khi xảy ra vụ sát hại người lao động
Trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO tại Nghệ An đóng cửa sau khi xảy ra vụ sát hại người lao động. Ảnh: Quang Long

Như vậy, đến nay đã có 9 đối tượng bị bắt giữ.

Thượng tá Phạm Hoài Nam, Phó trưởng phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết: “Chiều ngày 23-1, CQĐT đã bắt khẩn cấp Phạm Viết Văn-GĐ Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO tại Nghệ An và 3 thuộc hạ: Lê Văn Trọng- Phó GĐ Chi nhánh; Cù Hoàng Oai (nhân viên); Nguyễn Văn Thanh (nhân viên) để làm rõ hành vi liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1977, thường trú tại huyện Nghi Lộc)”. Chiều cùng ngày, CQĐT thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Phạm Viết Văn tại khối 19, phường Hưng Bình, TP Vinh.

Trước đó, ngày 21-1, anh Nguyễn Quang Hạnh và bố là Nguyễn Quang Minh từ Nghi Lộc đến trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO tại Nghệ An (số 84, đường Nguyễn Trại, TP Vinh) để đòi lại 2.500 USD tiền đặt cọc (đăng ký đi XKLĐ tại Ăng-gô-la, anh Hạnh đặt cọc 5.500 USD, sau nhiều lần đi đòi mới được trả 3.000 USD).

Vợ nạn nhân Nguyễn Quang Hạnh và con nhỏ
Vợ nạn nhân Nguyễn Quang Hạnh và con nhỏ. Ảnh: Quang Long

Tại trụ sở Chi nhánh Cty, một nhóm côn đồ xông đến tấn công Nguyễn Quang Hạnh. Thấy con bị đánh, ông Minh (77 tuổi) vào can ngăn nhưng bị nhóm thanh niên khống chế, lôi ra ngoài đánh đập dã man. Tại trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An, Nguyễn Quang Hạnh bị đâm trọng thương, tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, xóm 13, xã Nghi Phú) đến Công an TP Vinh đầu thú. Ngày 22-1, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ Phạm Văn Nguyên (SN 1991, trú tại xã Vinh Tân), Tôn Thất Hoàng (SN 1989, Vinh Tân), Ngô Quang Hưng (23 tuổi) và Lê Văn Hải (xóm 1, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại Nhà nghỉ Thương Mại (đường Đặng Thái Thân, TP Vinh).

Ông Nguyễn Quang Minh (77 tuổi) bị đánh bầm dập khi cùng con đi đòi tiền đặt cọc XKLĐ
Ông Nguyễn Quang Minh (77 tuổi) bị đánh bầm dập khi cùng con đi đòi tiền đặt cọc XKLĐ. Ảnh: Quang Long

Như vậy, liên quan đến vụ sát hại người lao động xảy ra tại trụ sở Chi nhánh Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO Nghệ An đến nay đã có 9 đối tượng bị bắt giữ.

Nạn nhân Nguyễn Quang Hạnh quê ở xã Nghi Thiết, vợ chồng anh cư trú tại chợ Sơn (xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc). Vợ anh, chị Nguyễn Thị Đạt làm nghề thợ may, đang mang thai tháng thứ 2.

“Vụ án đang được CQĐT mở rộng, làm rõ và xử lý trách nhiệm của những đối tượng liên quan!”, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG