Bắt kẻ ném mìn vào Đội trưởng Cảnh sát hình sự

Bắt kẻ ném mìn vào Đội trưởng Cảnh sát hình sự
TPO – Ngay sau khi xảy ra vụ bốn đối tượng ném quả nổ vào Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), đối tượng Phùng Văn Sơn (SN 1978) bị bắt.

> Đội trưởng hình sự Công an Sơn Tây bị trúng mìn

Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra hồi 11h30 ngày 22-1 tại làng Văn hoá thuộc xã Cổ Đông (Sơn Tây, Hà Nội), ngày 24-1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đang phối hợp Công an thị xã Sơn Tây điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại, lập hồ sơ xử lý.

Theo điều tra bước đầu, vụ việc xuất phát từ đòi nợ. Nguyễn Văn Đức (SN 1961), trú tại thôn Vạn An (Sơn Đông, Sơn Tây) nợ nhóm đối tượng đã bỏ trốn một khoản tiền lớn.

Trưa 22-1, nhóm này gặp Đức đòi nợ, nhưng không được. Hai bên xảy ra to tiếng. Đức liền gọi cho các đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1986, con trai Đức), Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, con trai Đức) và Phùng Văn Sơn (SN 1978, con rể Đức), đều trú tại thôn Vạn An. Hai bên xảy ra xô xát.

Nhận được tin báo hai nhóm đối tượng sử dụng vụ khí nóng đánh nhau, công an thị xã Sơn Tây cử tổ công tác do ông Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - làm tổ trưởng.

Khi đến khu vực làng Văn hoá, nhóm đòi nợ bỏ chạy, còn lại nhóm của Nguyễn Văn Đức. Thấy công an, nhóm Đức cũng bỏ chạy, còn Đức ném quả nổ tự chế về phía tổ công tác, làm đồng chí Tuấn bị thương ở mặt và đầu.

Ngay sau đó, tổ công tác đuổi bắt được đối tượng Sơn, một trong những người liên quan.

Tại hiện trường, công an thu 15 viên bi trong có vật phát nổ, một đao, bốn dao quắm, một búa đinh, hai tuýp sắt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG