Nhóm du côn xông vào trường đánh chết học sinh

Nhóm du côn xông vào trường đánh chết học sinh
Nhóm du côn trấn lột tiền nhưng Thành không chịu đáp ứng. Sau đó, bọn chúng đã hẹn nạn nhân ra gặp mặt rồi đánh chết.

Nhóm du côn xông vào trường đánh chết học sinh

> Bị đánh chết... vì nhuộm tóc, đeo khuyên tai
> Quảng Ngãi: Một học sinh bị đánh chết
> Sinh viên bị nhóm 9X đánh chết vì ...giúp người bị nạn
> Lại một sinh viên bị đâm chết trước cổng trường

Nhóm du côn trấn lột tiền nhưng Thành không chịu đáp ứng. Sau đó, bọn chúng đã hẹn nạn nhân ra gặp mặt rồi đánh chết.

Các đối tượng vây đánh nạn nhân đến chết do không chịu đưa tiền xin đểu (Ảnh minh họa)
Các đối tượng vây đánh nạn nhân đến chết do không chịu đưa tiền xin đểu (Ảnh minh họa).

Ngày 27-1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ đánh chết nam sinh Nguyễn Phước Thành (SN 1997, ngụ khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang) thị xã Phước Long.

Theo kết quả điều tra, nạn nhân Nguyễn Phước Thành là học sinh của lớp CN3 trường THPT Phước Long. Trước đó, một nhóm đối tượng côn đồ tụ tập gần trường xin tiền nhưng Thành không cho nên bọn chúng quyết tâm đánh dằn mặt.

Đến 19h ngày 25-1, các đối tượng du côn nói trên liên lạc với nhau và tụ tập trước trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để “đón lõng” nạn nhân. Sau khi băng nhóm này “tề tựu” đông đủ, bọn chúng gọi điện thoại cho Thành và bảo có việc cần gặp nên hẹn ra sân trường Nguyễn Văn Trỗi.

Gia đình nạn nhân ở gần trường nên chỉ khoảng vài phút sau, Thành có mặt. Vừa nhác thấy bóng của Thành, 8 tên du côn xông đến dùng mũ bảo hiểm đánh nạn nhân không thương tiếc. Chúng còn giữ chân và tay cho những tên còn lại đánh nạn nhân đến tử vong.

Hơn 1 giờ sau, ông Vũ Văn Tỉnh, nhân viên bảo vệ của trường làm nhiệm vụ rảo quanh sân trường thì phát hiện thi thể nạn nhân. Ngay lập tức, ông Tỉnh trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an thị xã Phước Long phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi.

8 đối tượng gây ra cái chết cho nạn nhân bị tạm giữ để điều tra gồm: Lê Thanh Hoàng (SN 1996), Trần Tân Quang (SN 1995, cùng ngụ khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang), Trần Huỳnh Danh (SN 1996), Trần Minh Trọng (SN 1995), Nguyễn Trọng Duy (SN 1993), Nguyễn Long Hồ (SN 1996), Trần Ngọc Điền (SN 1997) và Nguyễn Quốc Đạt (SN 1995, tất cả cùng ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Theo Phương Ngọc
Petrotime

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG