Nam cải trang thành kiều nữ móc trộm iPhone

Nam cải trang thành kiều nữ móc trộm iPhone
Là trai nhưng có vẻ ngoài như gái, Quấy dùng “mỹ nhân kế” tiếp cận “con mồi” là đàn ông để móc túi. Khi bị bắt, “ả” ngỏ lời hối lộ 50 triệu để xin tha.

Nam cải trang thành kiều nữ móc trộm iPhone

> Giả gái 'kẹt net' gây 8 vụ cướp
> Teen giả gái bán dâm cướp tài sản
> Giả gái mại dâm để trộm cắp

Là trai nhưng có vẻ ngoài như gái, Quấy dùng “mỹ nhân kế” tiếp cận “con mồi” là đàn ông để móc túi. Khi bị bắt, “ả” ngỏ lời hối lộ 50 triệu để xin tha.

Cặp đôi Thiện và Quấy bị bắt giữ
Cặp đôi Thiện và Quấy bị bắt giữ.

Ngày 1-2, cơ quan điều tra công an quận 10, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quấy (SN 1977, hiện sống lang thang) và Nguyễn Đình Thiện (SN 1973, ngụ hẻm Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10) về hành vi trộm tài sản.

Trước đó, vào 22h15 ngày 30-1, Thiện đi xe máy chở gã giả gái Nguyễn Văn Quấy đi tìm “mồi” để móc túi. Khi đến đường Tô Hiến Thành (phường 14, quận 10) thì phát hiện một thanh niên đứng bên đường nói chuyện điện thoại. Thấy chiếc iPhone 4S, Thiện ra hiệu cho Quấy tiếp cận.

Khi thanh niên này vừa nhét chiếc điện thoại vào túi thì Quấy đến gần uốn éo ngồi sau lưng rồi khéo léo luồn tay vào túi quần móc chiếc iPhone 4S. Nạn nhân chưa hiểu chuyện gì thì nhanh như cắp “ả” nhảy lên xe Thiện đang nổ máy chờ sẵn tẩu thoát.

Hành động của đôi nam “nữ” này đã bị anh Lưu Viễn Thuận (công tác tại Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an TP.HCM) cùng nhóm bạn đang lưu thông trên đường phát hiện, tri hô và đuổi theo.

Sau 300 mét đua nóng, anh Thuận cùng các bạn áp sát được xe 2 kẻ móc túi, ép ngã xe, khống chế bắt giao công an. Biết khó thoát tội, hai đối tượng năn nỉ hối lộ 50 triệu đồng để được tha nhưng các anh cương quyết từ chối.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng “nữ” lộ nguyên hình là một gã giả gái có tên là Nguyễn Văn Quấy. Chúng khai để có tiền tiêu Tết, cả hai lên kế hoạch đi móc túi. Vì có vẻ ngoài là nữ nên Quấy dùng “mỹ nhân kế” tiếp cận “con mồi” là đàn ông để ra tay.

Theo Nguyễn Kiên
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG