Chủ nhiệm UB kiểm tra huyện ủy đánh bạc xin thôi chức

Ông Thắng vừa cầm thuốc lá vừa "nghiên cứu" nước bài. Ảnh cắt từ clip
Ông Thắng vừa cầm thuốc lá vừa "nghiên cứu" nước bài. Ảnh cắt từ clip
Sau clip ông Lê Vũ Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng), đánh bạc bị tung lên mạng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ông Thắng đã xin thôi chức và tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

> Làm rõ nghi án Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy đánh bạc

Ông Thắng vừa cầm thuốc lá vừa
Ông Thắng vừa cầm thuốc lá vừa "nghiên cứu" nước bài. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 1-2, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Lê Thanh Phương thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về việc ông Lê Vũ Thắng (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy) đánh bài ăn tiền tại một hộ dân ở thị trấn Nam Ban hôm 21-12-2012.

Ông Phương cho biết, hiện ông Thắng đã có đơn tự kiểm điểm, nhận kỷ luật cảnh cáo và xin thôi chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà. Đến ngày 5/2, Huyện ủy Lâm Hà sẽ họp xem xét hình thức kỷ luật ông này về hành vi đánh bạc, vi phạm điều lệ đảng viên.

“Quan điểm xử lý kỷ luật của chúng tôi đối với ông Thắng là nghiêm túc, không nhân nhượng, bao che, đảm bảo công bằng và đúng quy định của pháp luật”, Bí thư Hà nói.

Theo tố cáo của người dân, chiều tối 21-12-2012, sau khi làm việc với thị trấn Nam Ban, ông Thắng cùng thuộc cấp Lê Khắc Phúc đã vào nhà bà Vũ Thanh Hoa (Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Nam Ban) đánh bạc với hai người dân địa phương. Sự việc bị ghi hình và tung lên mạng.

Ông Thắng và ông Phúc không thừa nhận đánh bạc ăn tiền mà chỉ là "đánh bài giải trí", thời điểm đoạn clip ghi lại là từ "Tết Nguyên đán 2011" chứ không phải chiều tối 21-12-2012.

Một năm trước, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2012, ông Phạm Văn Bắc, Chánh án TAND huyện Lâm Hà sau khi đi ăn tất niên về đã cùng một số người tổ chức đánh bạc ngay tại phòng bảo vệ của tòa án. Vụ việc bị phát hiện, ông Bắc bị cảnh cáo, thôi giữ chức Chánh án và xin nghỉ hưu sớm với lý do "sức khỏe không đảm bảo".

Theo Quốc Dũng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.