Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém: Khởi tố vụ án giết người

Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém: Khởi tố vụ án giết người
TP - Ngày 4-3, liên quan đến vụ Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn bị côn đồ chém trọng thương giữa đường, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi giết người để điều tra, truy tìm hung thủ.

> Khởi tố vụ chém giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn
> Nhân chứng kể vụ giám đốc bệnh viện bị truy sát
> Giám đốc bệnh viện bị chém đã hồi phục

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 ngày 1-3, xe ô tô chở ông Đào Quang Minh (SN 1963), Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cùng một số người bạn, đồng nghiệp dừng tại khu vực ngã ba QL2 - đường 131, thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn để mọi người nghỉ ngơi.

Khi ông Minh chuẩn bị lên xe, bất ngờ bị một đối tượng áp sát, dùng dao tông chém liên tiếp vào người... Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát, ông Minh được đưa đi
cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã cắt cử lực lượng xuống hiện trường điều tra, tổ chức bảo vệ nạn nhân.

Được biết, làm việc với cơ quan chức năng, bà Hoàng Thị Ngọc Trâm (SN 1959), Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, người đi cùng xe với ông Minh cho hay, sau vài phút nghỉ ngơi, mọi người trở lại xe, khi ông Minh chuẩn bị bước lên ô tô thì bị một đối tượng dáng cao lớn, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao xông tới chém tới tấp. Do bất ngờ, nên những người đi cùng ông Minh không kịp phản ứng, hỗ trợ kịp thời...

Đáng chú ý, bà Trâm cũng cho biết một chi tiết rất quan trọng đó là trên đường đi, người lái xe nói cứ có xe máy đi sau rọi đèn pha vào gương chiếu hậu gây chói mắt… Song lúc đó, mọi người trên xe đều nghĩ là người đi đường nên không ai để ý.

Theo thông tin từ Bệnh viện E, nơi ông Minh đang được điều trị: Ông Minh được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do 5 nhát dao chém gây ra, trong đó có một nhát dao làm đứt phần ức đòn trũng rất nguy hiểm… Đến chiều qua, ông Minh đã tạm qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh.

Bước đầu, CQĐT nhận định đây là vụ án giết người, nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn thù tức, đối tượng đã bám theo ông Đào Quang Minh, dùng dao tấn công với tính chất côn đồ và quyết liệt. CQĐT đang khẩn trương sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, khoanh vùng truy tìm hung thủ gây án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.